Báo động mức sinh thấp, già hóa nhanh ở TPHCM

GD&TĐ - TPHCM hiện trong nhóm 21 tỉnh, thành có mức sinh thấp trong cả nước, số con trung bình của phụ nữ độ tuổi sinh đẻ ở thành phố là 1,32 con.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Sáng 11/7, Sở Y tế TPHCM tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số tại vùng mức sinh thấp và kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7/2024.

Tại buổi lễ, ông Phạm Chánh Trung - Chi cục trưởng Chi cục Dân số gia đình cho biết, mức sinh thấp kéo dài sẽ để lại nhiều hệ lụy như già hóa dân số nhanh, thiếu hụt nguồn lao động, ảnh hưởng đến an sinh xã hội...

"Thực trạng trên còn tác động trực tiếp đến số lượng dân số, làm suy giảm nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trẻ. Nó còn ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM", ông Trung nói.

Số liệu thống kê năm 2023, số con trung bình của phụ nữ tròn độ tuổi sinh đẻ ở thành phố là 1,32 con. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của người dân TPHCM ở mức khá cao 76,5 tuổi, so với cả nước 73,7 tuổi.

Do tỷ lệ sinh thấp nên thành phố bước nhanh vào tiến trình già hóa dân số.

Theo cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Công an TPHCM năm 2023, số người cao tuổi (trên 60 tuổi) của TPHCM là 1.135.889 người, chiếm tỷ lệ 12,05%. Số liệu này cho thấy thành phố đã bước nhanh vào tiến trình già hóa dân số.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, đây cũng chính là số liệu mang tính cảnh báo cho việc xem xét và điều chỉnh lại các hoạt động thích ứng của ngành Dân số thành phố ngay trong thời điểm hiện tại.

"Vấn đề mức sinh thấp là một trong những vấn đề trọng tâm cần giải quyết bên cạnh những vấn đề khác như già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số", ông Châu nói.

z5623348754196_6f2718f7d1ee5c662257cbfc331d1684.jpg
Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Cẩm Anh).

Để ứng phó với già hóa dân số, ngành Y tế cần nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, củng cố và hoàn thiện hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Bên cạnh đó, tham gia các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số, phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm và lập hồ sức khỏe dành cho người cao tuổi. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, kết quả thực hiện chiến dịch nhằm tạo dư luận ủng hộ việc triển khai chiến dịch.

Theo ông Châu, để nâng cao chất lượng dân số, ngành Y tế cần đẩy mạnh truyền thông lợi ích khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh.

Khám sức khỏe trước khi kết hôn giúp các cặp đôi chủ động tầm soát, phát hiện sớm và chữa trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến sức khỏe sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, khả năng mang thai và sinh con.

z5623348749159_ccca3afb7f7b2ed19db548088e4fb344.jpg
Đoàn xe đạp diễu hành tại lễ phát động chiến dịch và kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7. (Ảnh: Cẩm Anh).

"Việc thực hiện đạt các chỉ tiêu trong chiến dịch có ý nghĩa trong việc hoàn thành các chỉ tiêu dân số và góp phần tích cực cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của TPHCM trong năm 2024", ông Châu nói.

Trong thời gian triển khai chiến dịch, ngành Y tế tổ chức hoạt động khám sàng lọc cho thai phụ và khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn cho 40 cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn tại Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của TPHCM đến cuối năm 2023 là 0,73%, tỷ lệ tăng dân số cơ học là 0,68%.

Nhìn chung, quy mô dân số thành phố tăng chậm, tính đến cuối năm 2023, quy mô dân số là 9.456.661 người.

TPHCM thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời. Cụ thể, năm 2023, tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 85%, tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 82%.

TPHCM kiểm soát có hiệu quả tình trạng mất cân cân bằng giới tính khi sinh, tỷ số giới tính khi sinh được duy trì ở mức 106 đến 107 trẻ nam/100 trẻ nữ.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được tăng cường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo trường Tiểu học Yên Hòa chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào đón học trò lớp 1.

Món quà đặc biệt cho học sinh vào lớp 1

GD&TĐ - Ngày đầu tiên đi học luôn đáng nhớ, để kỷ niệm, Trường Tiểu học Yên Hòa tặng món quà nhỏ và hoạt động ý nghĩa cho hơn 300 học sinh vào lớp 1.