Bão chưa vào, nhiều nhà dân ở Huế đã chịu thiệt hại

GD&TĐ - Trận lốc xoáy sáng sớm 28/9 gây thiệt hại nặng nề khi làm tốc mái nhiều ngôi nhà tại xã Quảng Điền, TP Huế.

Nhiều nhà dân bị lốc xoáy thổi bay mái tại xã Quảng Điền, TP Huế sáng 28/9. (UBNDQD)
Nhiều nhà dân bị lốc xoáy thổi bay mái tại xã Quảng Điền, TP Huế sáng 28/9. (UBNDQD)

Sáng 28/9, UBND xã Quảng Điền cho biết, vào sáng sớm nay, khi bão chưa vào tới nhưng 1 trận lốc lớn đã quét qua địa bàn, làm tốc mái 75 nhà người dân và một số công trình khác.

Cụ thể, tại thôn An Xuân Đông thiệt hại nặng nhất với 40 ngôi nhà; thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà, An Xuân Bắc khoảng 15 nhà.

5.jpg
2.jpg
Các hộ dân thiệt hại nặng nề khi lốc xoáy bất ngờ.

Nhiều nhà trong số này bị thiệt hại nặng khi gió lốc thổi bay hoàn toàn phần mái. Bên cạnh đó là những hàng quán nhỏ, giàn rạp, biển quảng cáo cũng bị gió lốc gây thiệt hại.

Vào lúc xảy ra lốc xoáy, xã Quảng Điền có mưa rất to khiến công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

3.jpg
4.jpg
1.jpg
75 ngôi nhà bị tốc mái một phần hoặc hoàn toàn.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng công an, quân đội, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên khẩn trương di dời tạm các gia đình bị thiệt hại nặng đến lánh nạn ở những nơi an toàn; và khắc phục lại nhà dân trong thời gian sớm nhất.

Tính đến sáng cùng ngày, toàn TP Huế đã di dời, sơ tán 273 hộ dân, với 620 nhân khẩu thuộc các xã vùng ven biển, ven sông có nguy cơ sạt lở cao như Chân Mây - Lăng Cô, An Cựu, Bình Điền, Dương Nỗ, Hưng Lộc, A Lưới 1, A Lưới 2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.