Báo chí quốc tế nói gì về chiến tích của tuyển nữ Việt Nam?

GD&TĐ - Nhiều trang báo trong và ngoài khu vực đều cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành tấm vé đến World Cup nữ 2023.

Tuyển Việt Nam giành quyền dự World Cup 2023.
Tuyển Việt Nam giành quyền dự World Cup 2023.

Mặc dù chịu áp lực rất lớn song đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu rất ấn tượng để đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ở trận "sinh tử", qua đó lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup.

Tuyển Việt Nam sẽ cùng Trung Quốc, Hàn Quốc, Philipines, Nhật Bản và Australia (chủ nhà) đại diện cho châu Á tham dự World Cup 2023 (tổ chức tại Australia và New Zealand).

Nhiều trang báo nước ngoài như OutlookIndia, Sport Star, The Bridge… đều cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi giành tấm vé đến World Cup nữ 2023.

Theo trang Sport Star, dưới cái nắng gay gắt ở Mumbai, đội tuyển nữ Việt Nam đã mở đầu trận đấu tích cực, cầm bóng nhiều và sớm gây được sức ép lên đội tuyển Đài Bắc - Trung Hoa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6 do công của Chương Thị Kiều.

Trang Outlook India cho rằng, với chiến thắng này đội tuyển nữ Việt Nam đã viết nên lịch sử khi lần đầu tiên giành được một suất tham dự FIFA Women"s World Cup 2023 do Australia và New Zealand đồng đăng cai.

Cũng theo trang Outlook, chiến thắng đánh dấu một hành trình đáng chú ý khi Việt Nam nỗ lực vượt qua đợt bùng phát đại dịch Covid-19 trước khi diễn ra cúp bóng đá nữ châu Á 2022.

Ngay sau chiến thắng Đài Loan ở lượt cuối vòng play-off trên sân DY Patil (Ấn Độ) chiều 6/2, thay mặt thường trực Ban chấp hành VFF Trần Quốc Tuấn - quyền Chủ tịch, gửi lời chúc mừng ĐT nữ Việt Nam, đồng thời quyết định thưởng cho đội tuyển 3 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền đội tuyển nhận được từ VFF là 5,5 tỷ đồng; gồm hai trận thua Nhật Bản và Hàn Quốc được thưởng 600 triệu đồng (mỗi trận 300 triệu đồng).

Trận hòa Myanmar được thưởng 600 triệu đồng. Trận thua Trung Quốc được thưởng 300 triệu đồng. Trận thắng Thái Lan ở play-off được thưởng 1 tỉ đồng và trận thắng Đài Loan được thưởng 3 tỉ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng quyết định thưởng cho đội tuyển 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài ra, đội tuyển nữ Việt Nam còn được một doanh nghiệp cũng tặng 3 tỷ đồng, trong đó có 300 triệu đồng tiền lì xì dịp Năm mới cùng 1,2 tỷ đồng tiền thưởng và các chuyến nghỉ dưỡng tương đương 1,5 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, đội nữ Việt Nam được thưởng 12,5 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ