Báo chí Pháp chỉ ra nguyên nhân Pau FC sa sút

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chứng kiến Pau FC sa sút từ đầu giải, chuyên gia người Pháp-Gregory Letort không khỏi lo lắng cho đội bóng này.

Quang Hải đối diện nguy cơ phải dự bị dài lâu ở Pau FC.
Quang Hải đối diện nguy cơ phải dự bị dài lâu ở Pau FC.

Pau FC đang đứng vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng Ligue 2. Đội bóng của Quang Hải chỉ có được 4 điểm sau 4 trận hòa và trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Điều này khiến các fan của Quang Hải vô cùng thất vọng và không khỏi lo lắng cho tương lai của thần tượng. Lúc này, không ít các fan của "Hải con" kêu gọi tiền vệ này về nước thi đấu để giữ phong độ và cùng tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2022.

Chứng kiến màn trình diễn của Pau FC từ đầu giải, chuyên gia người Pháp-Gregory Letort, một nhà báo thể thao của tờ La Republique des Perenees đã chia sẻ với trang Tổ quốc.

"Pau FC phải cần thêm một thời gian nữa mới có thể ổn định hơn. Đội cần xây dựng lại lối chơi mới sau những trận thua vừa qua. Sự ra đi của nhân tố chính như Daubin, Lobry, Armand, Assifuah, Boto… là nguyên nhân dẫn khiến Pau FC sa sút.

Thêm nữa, chấn thương của đội trưởng Batisse càng khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng những tín hiệu tích cực bắt đầu đến qua hai trận với Caen và St Etienne. Đấy đều là những màn trình diễn rất thú vị, nó cho thấy mọi thứ đang cải thiện với Pau FC.

Tôi cho rằng, vấn đề của Pau FC lúc đầu nằm ở hàng công. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Pape Ba và Yattara giúp ông Tholot có thể yên tâm hơn. Đội chỉ cần thêm thời gian để xây dựng mối liên kết giữa các cầu thủ".

Nhà báo này thừa nhận Pau FC không thuộc nhóm đội bóng có danh tiếng ở Pháp và tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Didier Tholot: "Tôi chắc chắn ông ấy là người phù hợp nhất vào lúc này. Tholot hiểu rõ những gì đang diễn ra cả trên sân cỏ lẫn các vấn đề trong phòng thay đồ. Tôi và các cổ động viên luôn đặt niềm tin vào ông ấy sẽ giúp Pau FC trở lại phong độ ổn định, vượt qua thời điểm "đen tối" như hiện tại", Gregory Letort chia sẻ.

Một điều dễ nhận thấy là thời gian ra sân thi đấu của Quang Hải ngày càng ít và cầu thủ này có nguy cơ phải đánh bóng băng ghế dự bị thời gian tới. Nhà báo Gregory Letort không cảm thấy bất ngờ về điều này.

Ông lý giải: "Rất khó để đánh giá một cầu thủ đến từ Việt Nam khi cậu ta mới thể hiện trong vòng 2 tháng. Quang Hải là người thay thế, tức Pau FC kỳ vọng đem cậu ấy về để thế chỗ Victor Lobry. Tuy nhiên, cậu ấy cũng cần thêm thời gian để có thể thi đấu tốt hơn tại Ligue 2.

Tôi cho rằng Quang Hải rất dũng cảm khi gia nhập Pau FC. Cậu ấy có đủ tố chất để chơi bóng ở Ligue 2 lâu dài. Hải là cầu thủ có năng khiếu, kỹ năng chơi bóng cũng rất ấn tượng nhưng cậu ấy chưa sẵn sàng về mặt thể chất. Đó là điểm hạn chế khiến Quang Hải chưa được tin dùng thường xuyên".

Mặc dù tiền vệ người Hà Nội đang đối mặt với khó khăn tại Pau FC nhưng ký giả tờ La Rep vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của Quang Hải.

"Tôi nghĩ cậu ấy đang thực sự tiến bộ và có thể làm tốt hơn nữa. Lời khuyên của tôi là hãy học thêm ngôn ngữ - ở đây là tiếng Pháp, nó sẽ giúp cậu ấy cảm thấy hòa nhập nhanh và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, hãy làm việc, làm việc, làm việc thật nhiều để thực sự mạnh mẽ", Gregory Letort kết lại.

Hợp đồng của Quang Hải với Pau FC có thời hạn 2 năm, kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm nếu như tiền vệ mang áo số 19 thi đấu tốt. Tuy nhiên, khi nhìn vào "thói quen" chuyển nhượng của Pau FC, các fan hâm mộ Quang Hải không khỏi lo lắng cho tương lai của cầu thủ này. Đặc biệt hơn, trong bối cảnh hiện tại, Quang Hải vẫn chưa thể tìm thấy được những sự tương đồng đáng kể trong lối chơi chung của toàn đội.

Cuối năm 2022, bóng đá Việt Nam sẽ tham dự đấu trường AFF Cup. HLV Park Hang Seo từng nhiều lần phát biểu trên truyền thông rằng, mục tiêu của ĐT Việt Nam là giành chức vô địch ở giải đấu này.

Hướng tới AFF Cup, chúng ta sẽ dự giải Tam hùng do VFF tổ chức. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ về nước sau ngày 17/9 để hội quân cùng toàn đội.

Theo những diễn biến mới nhất, Quang Hải có thể sẽ không dự AFF Cup 2022 nhưng sẽ trở lại Việt Nam trong khoảng thời gian FIFA Days sau khi trao đổi với VFF và có thể góp mặt ở giải Tam hùng sau đây ít tuần.

Theo dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 17/9 tới. Thầy trò HLV Park Hang Seo tranh tài ở giải Tam hùng cùng với ĐT Ấn Độ và ĐT Singapore.

3 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu. ĐT Việt Nam lần lượt gặp Singapore (ngày 21/9) và Ấn Độ (ngày 27/9) trên sân Thống Nhất. Danh sách tập trung ĐTQG sẽ được công bố vào một thời điểm thích hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ