Thắng đậm Philippines, Thái Lan giành lại ngôi đầu từ Indonesia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên sân nhà, Thái Lan không gặp mấy khó khăn để có được chiến thắng cách biệt trước Philippines ở lượt trận thứ 2 AFF Cup 2022.

Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng Philippines ở lượt trận thứ hai AFF Cup.
Thái Lan giành chiến thắng ấn tượng Philippines ở lượt trận thứ hai AFF Cup.

Tối 26/12, Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai bảng A gặp Philippines. Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn, đội chủ nhà sớm áp đảo đối thủ và có được bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 3.

Từ chấm đá phạt chếch bên cánh phải, đội trưởng Theerathon thực hiện pha siết lòng, đưa bóng khó chịu vào khu vực 16m50 cho đồng đội Teerasil Dangda bật cao lắc đầu hiểm hóc làm tung lưới Philippines. Đây là bàn thứ 21 tại các kỳ AFF Cup của tiền đạo 34 tuổi này.

9 phút sau, Theerathon tiếp tục thực hiện pha kiến tạo thuận lợi, lần này anh dạt sang cánh trái và tung ra quả treo bóng chất lượng vào khu vực cấm địa cho Ekanit Panya đánh đầu nhưng bóng bay vọt xà trong gang tấc.

Tới phút thứ 18, Theerathon lại được nhắc đến với một quả treo bóng chất lượng khác từ chấm đá phạt và số 12 Kritsada Kaman băng vào đệm lòng cận thành ở phía cột hai tung lưới Philippines. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị.

Lần lượt ở những phút 20 và 22, Philippines liên tục thoát thua trước những đợt tấn công như vũ bão của chủ nhà Thái Lan.

Từ đầu trận, Philippines chỉ biết chống đỡ và chưa có pha dứt điểm nào. Trong khi đó, Thái Lan tạo ra hàng loạt cơ hội từ những phương án tấn công khá đa dạng.

Thi đấu hay hơn đối thủ, Thái Lan có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 41. Trọng tài cho Thái Lan được hưởng 11m sau khi cho rằng Aguinaldo phạm lỗi với Ekanit Panya. Teerasil Dangda nhận trọng trách sút phạt đền và tiền đạo này không mắc phải sai sót nào, đưa Thái Lan vươn lên dẫn 2-0.

Sang hiệp hai, Thái Lan tiếp tục là đội chơi hay hơn và có được bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 57. Từ cánh phải bóng được mở rất thoáng sang tận cánh trái cho lão tướng Teerasil Dangda tăng tốc khống chế thành công rồi căng ngang vừa vặn vào giữa khu vực 16m50 để số 9 Adisak Kraisorn dễ dàng dứt điểm chân trái một chạm, hạ gục thủ thành Schwarzer.

Tới phút thứ 63, tỷ số đã là 4-0 cho Thái Lan. Trận đấu dường như cũng đã an bài sau bàn thắng này của của đội bóng xứ Chùa vàng.

Cuối trận hai đội sở hữu thêm một vài tình huống ngon ăn nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 nghiêng về người Thái.

Chiến thắng này giúp Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn sau 2 lượt trận và chưa thủng lưới lần nào qua đó đã giành lại ngôi đầu từ Indonesia, khi bằng điểm đối thủ nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+9 so với +8).

Đội hình xuất phát:

Thái Lan: Kittipong Phoothawchuek, Sasalak Haiprakhon, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Sarach Yooyen, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Bordin Phala, Kritsada Kaman, Suphanan Bureerat, Ekanit Panya

Philippines: Julian Schwarzer, Simen Lyngbo, Jefferson Tabinas, Amani Aguinaldo, Audie Menzi, Stephan Schrock, Arnel Amita, Oliver Bias, Kenshiro Daniels, Daniels Mark Hartmann, Jesus Melliza

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ