Báo chí Indonesia lo ngại ‘kịch bản xấu’ xảy ra ở AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Bola mới đây có bài viết về kết quả phân hạng hạt giống AFF Cup 2022, trong đó khẳng định nằm ở nhóm hạt giống số 2 sẽ là bất lợi cho ĐT Indonesia.

Tuyển Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 của AFF Cup 2022.
Tuyển Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 của AFF Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa công bố nhóm phân hạng hạt giống AFF Cup 2022, với hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm ở nhóm số 1. Trong khi đó, ĐT Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng Malaysia dù là đương kim vô địch của giải đấu.

Với kết quả phân nhóm hạt giống trên, Thái Lan và Việt Nam sẽ không phải sớm đụng nhau ở vòng bảng AFF Cup năm nay. Tờ Bola mới đây có bài viết về kết quả phân hạng hạt giống AFF Cup 2022, trong đó khẳng định nằm ở nhóm hạt giống số 2 sẽ là bất lợi cho ĐT Indonesia.

"Indonesia chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại AFF Cup 2022, điều này khiến thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ có thể chạm trán Thái Lan thay vì ĐT Việt Nam ở vòng bảng. Đội bóng cuối cùng tham dự AFF Cup 2022 sẽ được xác định sau trận sơ loại giữa Brunei và Đông Timor.

Kịch bản xấu nhất cho Indonesia là chung bảng với Thái Lan, Singapore, Myanmar và Đông Timor ở vòng bảng", tờ Bola nhận định.

Theo đó, AFF Cup 2022 diễn ra ngay sau khi World Cup kết thúc. Giải bóng đá số 1 Đông Nam khởi tranh từ ngày 23/12 và khép lại với trận chung kết vào ngày 15/1/2023.

Giải sẽ quay về thể thức cũ, các đội được chia làm hai bảng, thi đấu sân nhà sân khách như tại AFF Cup 2018. Trận bán kết và chung kết cũng thi đấu sân nhà - sân khách. Với cách thi đấu như này, AFF Cup 2022 sẽ kéo dài gần 1 tháng.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 9 tới và sẽ có 2 trận “thử lửa” tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức trong đợt FIFA days có sự tham dự của ĐT Việt Nam và 2 đội tuyển khách mời.

Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 21/9 đến 27/9/2022. Hiện Singapore đã xác nhận tham dự giải, đội bóng còn lại đang được VFF liên hệ sau khi Ấn Độ xin rút lui vì lý do bất khả kháng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.