Tờ La Nacion vừa công bố bài điều tra chấn động, cho rằng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã “phù phép” hồ sơ để nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài, gồm 3 người Argentina, để họ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.
Theo kết quả điều tra của FIFA, toàn bộ 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đều không có nguồn gốc Malaysia như FAM báo cáo.
FIFA phát hiện các tài liệu do Malaysia cung cấp hoàn toàn giả mạo, thay vì có ông bà sinh ra ở Malaysia, họ thực tế đến từ Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan.
Vụ việc khiến truyền thông Argentina đặc biệt chú ý, khi ba cầu thủ Garces, Holgado và Machuca đều mang quốc tịch Argentina.
“Thế giới bóng đá thay đổi vì làn sóng di cư, nhưng Malaysia đã vượt qua ranh giới của sự hợp pháp. Họ không tìm kiếm tài năng trong kiều bào như Morocco hay Argentina từng làm, mà cố tình bẻ cong giấy tờ để hợp thức hóa cầu thủ nhập tịch”, tờ La Nacion viết như khoét sâu thêm vào khủng hoảng của bóng đá Malaysia.
Tờ báo Nam Mỹ dẫn chứng, ông nội của Facundo Garces, Carlos Fernandez, sinh tại Santa Fe (Argentina), còn bà của Machuca, Concepcion Agueda Alaniz, sinh ở Roldan – cách Rosario chỉ 25 km.
“Tuy nhiên, trong hồ sơ FAM gửi FIFA, 2 người lại được sinh ra ở Penang, Malaysia – chi tiết bị cơ quan quản lý thế giới xem là bằng chứng giả mạo trắng trợn”, tờ báo nêu rõ.
Nguồn tin từ câu lạc bộ Velez Sarsfield cho biết, Machuca từng vội vã bay sang Malaysia để “giải quyết vấn đề”, trong khi người đại diện của anh giải thích một cách kỳ lạ rằng cầu thủ “đang đi nghỉ”. FAM thì chưa thể cung cấp bản gốc giấy tờ quốc tịch cho FIFA, chỉ hứa sẽ bổ sung sau.
Theo La Nacion, xu hướng nhập tịch cầu thủ từ các nền bóng đá phát triển đang lan rộng tại châu Á – từ Indonesia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Malaysia. Đáng tiếc, trường hợp Malaysia “vượt giới hạn” khi làm giả hồ sơ quốc tịch.
“Nếu muốn xây dựng đội tuyển đa sắc tộc, điều tối thiểu là mọi giấy tờ phải hợp lệ”, bài báo nhấn mạnh.
Truyền thông Argentina nhận định, vụ việc không chỉ phơi bày tham vọng sai lầm của Malaysia mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá châu Á.
“Chiến thắng không còn thuộc về những quốc gia đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ, mà thuộc về kẻ có tiền và dám gian dối để đạt thành tích”, La Nacion cho biết thêm.
Nhận định về vụ việc liên quan đến Malaysia, tờ La Nacion kết luận: “Đây có thể là một trong những vụ việc mà FIFA xử lý nghiêm khắc nhất trong thời gian gần đây. Có lẽ FIFA cần phải đặt giới hạn cho xu hướng nhập tịch vô tội vạ này, vốn chưa biết sẽ đi tới đâu”.
Án phạt của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới trước đó đã cấm 7 cầu thủ nói trên tham gia mọi hoạt động nghề nghiệp trong 12 tháng.
Hiện các cầu thủ liên quan và FAM đang tìm cách kháng cáo, song các chuyên gia nhận định họ khó lay chuyển được án phạt của FIFA.