Báo chí Anh chỉ trích cầu thủ Italia tiểu xảo, ăn vạ tại Euro 2020

GD&TĐ - Tờ Daily Mail đã đăng tải bài viết của tác giả Ian Ladyman với nhiều chỉ trích nhằm vào lối chơi có phần tiểu xảo của các cầu thủ đội tuyển Italia tại Euro 2020.

 Immobile ôm chân đau đớn nhưng lập tức đứng dậy ăn mừng khi đồng đội ghi bàn.
Immobile ôm chân đau đớn nhưng lập tức đứng dậy ăn mừng khi đồng đội ghi bàn.

ĐT Italia đang khiến người hâm mộ "phát cuồng" bởi lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả. Từ bỏ phong cách "đổ bê tông" đã trở thành thương hiệu, Italia mang đến Euro 2020 một lối đá hoàn toàn khác, kiểm soát thế trận và dồn ép đối phương đến nghẹt thở.

Mặc dù mê hoặc người xem bóng lối chơi tấn công rực lửa nhưng nhiều cầu thủ Italia cũng bị tố là ăn vạ. Điển hình tiền đạo Ciro Immobile đã có một pha ăn vạ khá thô thiển trong tình huống Nicolo Barella mở tỷ số phút 31.

Anh này ôm chân lăn lộn trên sân nhưng khi biết đội nhà có bàn thắng, Immobile đã "hồi phục thần kỳ" để chạy ra ăn mừng cùng đồng đội.

Mới đây tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải bài viết của tác giả Ian Ladyman với tiêu đề: "Chứng kiến các cầu thủ tài năng của Italia ngã xuống, ăn vạ và câu giờ trước Bỉ là một đống rác rưởi... đội bóng của Roberto Mancini thông minh hay gian lận?".

Tác giả chỉ ra rằng trong trận Italia với Bỉ "Có 5 phút bù giờ cuối trận đấu và các học trò của Mancini cố gắng để trái bóng không lăn khoảng 30 giây trong quãng thời gian đó. Một số người gọi đó là thông minh. Một số khác gọi đó là kiểm soát thế trận. Nhưng "gian lận" cũng là một từ phù hợp".

Phóng viên Ladyman cũng cho rằng, trọng tài người Slovenia là ông Slavko Vincic nên nặng tay hơn với các cầu thủ Italia bằng những chiếc thẻ vàng cảnh cáo bởi những tiểu xảo đầy toan tính đã khiến màn trình diễn trở nên xấu xí.

Về phía tuyển Anh, đội bóng này đã thiết lập nên một kỷ lục mới khi trở thành đội bóng đầu tiên giữ sạch lưới 5 trận đấu liên tiếp trong lịch sử Euro với lối chơi thực dụng vô cùng hiệu quả.

Nếu vẫn giữ được phong độ trong thời gian tới, đội tuyển Anh sẽ có cơ hội rất lớn để lên ngôi vô địch kỳ Euro này ngay trên sân nhà của mình.

Tuy nhiên trước khi nghĩ đến ngôi vị cao nhất, Tam Sư sẽ cần phải vượt qua đối thủ ở vòng bán kết là đội tuyển Đan Mạnh, đội tuyển đã giành chiến thắng thuyết phục trước Cộng hòa Séc. Trận đấu giữa đội tuyển Anh và Đan Mạch sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 8/7 trên sân vận động Wembley.

Ở trận bán kết còn lại hai ứng cử viên vô địch giải đấu là Tây Ban Nha sẽ so tài nảy lửa ở trận cầu đỉnh cảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ