Báo châu Âu hết lời khen ngợi Huỳnh Như

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông châu Âu đã có những bài viết ca ngợi phẩm chất tuyệt vời của Huỳnh Như đặc biệt với bàn thắng mới nhất cho Lank FC.

Báo châu Âu hết lời khen ngợi Huỳnh Như

Nữ tuyển thủ Việt Nam vừa tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Lank FC ở giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha (Liga BPI). Bàn thắng gần nhất cô gái quê Trà Vinh ghi được là trong chiến thắng 2-1 trước Torreense tối ngày 4/2.

Ấn tượng với cô gái đến từ Việt Nam, tờ Futbolportugues Desde Espana (Bồ Đào Nha) giật tít: “Siêu phẩm của Huỳnh Như” và bình luận: “Cô gái đến từ Việt Nam lại ghi bàn cho Lank FC. Đây là lần thứ 6 chân sút này làm tung lưới đối phương kể từ khi gia nhập bóng đá Bồ Đào Nha. Bàn thắng mới nhất được Huỳnh Như thực hiện từ pha đá phạt hàng rào đẳng cấp”.

Sau siêu phẩm vào lưới Torreense, Huỳnh Như đã ăn mừng theo điệu nhảy đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội thời gian qua là ‘See tình’.

Trong bài tổng hợp vòng 13 giải vô địch quốc gia bóng đá nữ Bồ Đào Nha, tờ Ojogo đã chọn khoảnh khắc Huỳnh Như ăn mừng làm ảnh đại diện.

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng theo điệu nhảy 'See tình' đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng theo điệu nhảy 'See tình' đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội.

Huỳnh Như gia nhập bóng đá Bồ Đào Nha trong bản hợp đồng cho mượn có thời gian 2 năm từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 năm ngoái.

Theo thống kê, tính tới thời điểm hiện tại, tiền đạo tuyển Việt Nam đã có được 6 bàn thắng cùng 2 kiến tạo cho Lank FC sau 16 trận trên mọi đấu trường. Vì thế, cũng giúp Huỳnh Như tạo nên chỉ số đặc biệt trên đất Bồ Đào Nha.

Cụ thể, tiền đạo sinh năm 1991 đang trở thành cầu thủ có hiệu suất ghi bàn cao nhất Lank ở mùa giải 2022-2023.

Hiệu suất của Huỳnh Như theo thời gian là 121,5 phút một bàn, cao nhất trong 15 cầu thủ đã ghi bàn cho Lank FC. Hiệu suất này cao hơn tiền đạo chủ lực Malu Schmidt với 138,9 phút một bàn.

Thậm chí, hiệu suất ghi bàn của thủ quân tuyển nữ Việt Nam cũng không kém quá nhiều nếu so với cầu thủ ghi nhiều bàn nhất, đó là tiền đạo Cloe Lacasse với 99 phút một bàn ở giải Bồ Đào Nha.

Xét về số lượng, Huỳnh Như đang đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn tại Lank FC khi chỉ kém 2 bàn so với tiền đạo Brazil Malu Schmidt.

Nếu chỉ tính tại Liga BPI, Huỳnh Như đã ghi 4 bàn trong 12 trận (tổng cộng đá 526 phút), đạt hiệu suất 131,5 phút một bàn mỗi trận. Riêng ở giải này, cô là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ ba cho Lank, sau Schmidt và Madalena Marau - cùng 5 bàn.

Phong độ chói sáng của Huỳnh Như giúp cô đang đứng trước cơ hội rất lớn giành Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ