Bảng xếp hạng FIFA: Tụt 1 bậc, ĐT Việt Nam vẫn bỏ xa Thái Lan

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 7/2019 với không có nhiều biến động cũng như những bất ngờ lớn.  

ĐT Việt Nam đã bị tụt một bậc trên Bảng xếp hạng FIFA do không có trận đấu nào trong tháng 7.
ĐT Việt Nam đã bị tụt một bậc trên Bảng xếp hạng FIFA do không có trận đấu nào trong tháng 7.

Theo BXH mới nhất này, ĐT Việt Nam đã không giữ được thứ hạng kỷ lục (96) khi tụt một bậc xuống vị trí thứ 97. Lý do cũng không có gì khó hiểu bởi trong tháng 7 này, thầy trò HLV Park Hang-seo không thi đấu trận nào.

Lần gần nhất ĐTQG Việt Nam tập trung là tháng 6/2019 và tham dự giải đấu giao hữu nhưng được FIFA tính điểm King’s Cup 2019 tại Thái Lan. Ở giải đấu này, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã đánh bại đội chủ nhà để tiến vào trận chung kết trước khi thua đại diện Trung Mỹ Cuaracao.

Bên cạnh đó, thứ hạng của ĐT Việt Nam cũng còn bị ảnh hưởng bởi sự thăng tiến của ĐT Madagascar. Đội bóng này đã có một chiến dịch tuyệt vời khi vào đến vòng tứ kết giải vô địch châu Phi (CAN) 2019. Mặc dù tụt 1 bậc trên BXH tổng nhưng ĐT Việt Nam vẫn góp mặt trong Tốp 100 của thế giới.

Tháng 6/2019, với việc vào tới chung kết King’s Cup, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã vươn lên đứng thứ 96 thế giới, đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử mà chúng ta đạt được, đồng thời đứng thứ 15 châu Á. Tuy nhiên trong tháng 7 này, ĐT Việt Nam vẫn có 1.232 điểm để tiếp tục giữ vững vị thế số 1 Đông Nam Á, đồng thời xếp hạng 15 châu Á.

Trong khi đó, trái ngược ĐT Việt Nam, kình địch Thái Lan lại có chút thăng tiến khi giành 1.165 điểm để tăng một bậc từ 116 lên 115. Dĩ nhiên vị trí đó chẳng là gì và còn kém xa tới 18 bậc so với ĐT Việt Nam. Hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đều không thi đấu trong tháng qua, nhưng chịu tác động từ các sân cỏ quốc tế như Gold Cup 2019.

Ở khu vực châu Á, Iran và Nhật Bản tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu. Dẫu vậy, cả 2 đội tuyển đều bị tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới vì thành tích không tốt. Tuyển Iran từ hạng 20 thế giới xuống 23 với 1.518 điểm, trong khi đó, ĐT tuyển Nhật Bản tụt 5 bậc, từ hạng 28 thế giới xuống 33.

Ở nhóm dẫn đầu BXH thế giới, ĐT Bỉ vẫn giữ vững vị trí số 1 với 1.746. Tuyển Brazil sau chức vô địch Copa America 2019 được tăng thêm 46 điểm, vươn lên giữ vị trí thứ nhì, các vị trí tiêp theo lần lượt là Pháp, Anh và Uruguay.

Bên cạnh việc bị tụt 1 bậc trên bảng xếp hạng, bóng đá Việt Nam lại được đón 1 tin vui khi trung vệ Trần Đình Trọng được đánh giá sẽ kịp bình phục chấn thương để kịp tham dự SEA Games 30. Thông tin này được chuyên gia người Hàn Quốc, bác sĩ Choi Ju-young đưa ra.

 

Ông Choi cho biết: "Đình Trọng và Văn Đức đang có quá trình hồi phục tốt. Với riêng Đình Trọng, tôi đặt mục tiêu giúp cậu ấy thi đấu bình thường ở SEA Games tới. Thông thường, chấn thương kiểu này cần 6 tháng hồi phục, nhưng tôi từng có kinh nghiệm giúp một cầu thủ chỉ cần 4 tháng để trở lại. Gần đây nhất, trung vệ Lục Xuân Hưng của CLB Thanh Hóa bình phục hoàn toàn sau 5 tháng điều trị”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ