Băng Bắc cực tan với tốc độ nhanh nhất trong 1.500 năm qua

GD&TĐ - Hôm qua (13/12), chính phủ Mỹ đưa ra báo cáo của Tổ chức quốc gia về quản lý Đại dương và Khí quyển (NOAA) cho biết mực nước biển ở Bắc cực đang nóng lên và lớp băng ván ở đây đang tăn với tốc độ nhanh nhất trong 1.500 năm nay.

Băng Bắc cực đang tan nhanh
Băng Bắc cực đang tan nhanh

“Bắc cực đang trải qua một sự chuyển giao chưa có tiền lệ trong lịch sử loài người và chúng ta cần quan sát kỹ hơn để hiểu, dự đoán những thay đổi này sẽ tác động tới tất cả mọi người như thế nào, không chỉ những người sống ở phía bắc” – giám đốc Jeremy Mathis của chương trình nghiên cứu thuộc NOAA cho biết trong một cuộc họp ở New Orleans.

“Theo truyền thống, Bắc cực là chiếc tủ lạnh của hành tinh nhưng cánh cửa của chiếc tủ đã bị mở ra” – ông cho biết.

Trong cuộc họp trên, các nhà khoa học cho rằng báo cáo trên có liên hệ trực tiếp với những ưu tiên của chính quyền, việc đưa tàu ngầm hải quân vào hoạt động cũng gây quan ngại vì nó làm tăng sự di chuyển của băng nổi ở Bắc cực và góp phần vào “mối nguy hiểm nhất” mà họ từng báo cáo.

Kết quả mà báo cáo trên có được là công việc của 85 nhà khoa học. Họ thấy rằng mặc dù năm 2017 khu vực Bắc cực ấm lên ít hơn so với năm 2016, nhưng nó vẫn đang nóng lên với một tốc độ gấp đôi so với phần còn lại của thế giới.

Nhà nghiên cứu Emily Osborne của NOAA cho rằng vấn đề không chỉ là băng ở Bắc cực đang tăn ở mức nhanh chưa từng có, mà băng hiện tại cũng mỏng hơn và không còn được đông cứng suốt mùa hè.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.