Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 Vụ trưởng

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ Báo chí – Xuất bản. 

Ông Lê Mạnh Hùng trao quyết định cho bà Đinh Thị Mai.
Ông Lê Mạnh Hùng trao quyết định cho bà Đinh Thị Mai.

Chiều 29/7, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Mai giữ chức Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền từ ngày 1/8.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương trong thời gian vừa qua đã chủ động, tích cực, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đất nước. Trong những kết quả đáng ghi nhận đó, có sự đóng góp rất lớn của lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tuyên truyền.

Ông Lê Mạnh Hùng đề nghị bà Đinh Thị Mai trên cương vị mới tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ mọi mặt, nỗ lực phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình để cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ của Vụ Tuyên truyền xây dựng tập thể đoàn kết và thống nhất, tăng cường công tác phối hợp với các vụ, đơn vị trong và ngoài Ban để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm 2 Vụ trưởng ảnh 1

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng ông Trần Thanh Lâm.

Trước đó, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản từ ngày 1/8.

Theo VGP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Thanh Chương 3 đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia.

Sự trở về của những ân tình

GD&TĐ - Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cựu học sinh trở về mái trường THPT Thanh Chương 3, mang theo tấm lòng và những “ân tình” đáng trân trọng.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TPHCM.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

GD&TĐ - Diễn viên Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.