Bạn trai cao chạy xa bay khi biết tôi mang bầu, tôi có nên sinh con?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi phát hiện mình có bầu, em báo tin cho anh. Anh tỏ ra lo lắng và khuyên em bỏ đứa bé đi...

Cưới không phải là giải pháp tốt nhất khi người đàn ông đã muốn bỏ chạy.
Cưới không phải là giải pháp tốt nhất khi người đàn ông đã muốn bỏ chạy.

Em năm nay 24 tuổi. Thời đi học, em chưa từng rung động trước một ai, chỉ chăm chỉ học tập và ra trường đi làm.

Cách đây 6 tháng em xin vào làm tại một công ty kinh doanh về nội thất. Em được anh hướng dẫn kèm cặp. Ấn tượng ban đầu của em về anh ta là vẻ ngoài điển trai, hơn em 4 tuổi và nhiệt tình chỉ bảo. Ngoài công việc, chúng em hay nói chuyện cuộc sống rất vui vẻ, em cũng biết anh quan tâm để ý đến em.

Trong một lần em bị ngã xe bong gân chân, việc đi lại rất khó khăn, sáng nào anh cũng qua đưa em đi ăn sáng rồi đi làm. Em rất cảm động về sự quan tâm đó. Sau 3 tháng, anh ngỏ lời, em không chút chần chừ nhận lời yêu anh. Em đã rất hạnh phúc khi yêu anh và cũng đã đi quá giới hạn.

Sau đó, em phát hiện mình có bầu. Khi báo tin này cho anh, anh tỏ ra lo lắng và khuyên em bỏ đứa bé đi, hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng em nhất quyết giữ lại con, muốn anh chịu trách nhiệm.

Sau anh cũng có qua nhà em nói chuyện với bố mẹ, nhưng vẫn chần chừ không muốn cưới. Em đã đến công ty để tạo sức ép cho anh, được nửa tháng thì không liên lạc được với anh nữa. Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đến công ty thì công ty báo anh đã nghỉ việc. Đến nhà trọ thì phòng trọ anh cũng trả, người mới đã dọn đến ở.

Em rất đau khổ, trong lúc cay đắng em đã dại dột cắt tay tự vẫn, nhưng may mắn mẹ con em được người nhà phát hiện sớm kịp đưa đi cấp cứu. Em đã chụp ảnh vết thương gửi cho anh nhưng cũng không có hồi âm. Giờ em không biết sẽ tiếp tục như thế nào đây thưa chuyên gia!

Chuyên gia tâm lý Mai Việt Đức (Trung tâm tư vấn, trị liệu tâm lý 247) trả lời:

Chào em gái, trước hết anh rất thông cảm và sẻ chia cùng hoàn cảnh khó xử lúc này của em.

Đáng lẽ là một câu chuyện đẹp, khi tình đầu cũng là tình cuối. Nhưng mọi việc trong cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mong đợi. Anh mong những chia sẻ này sẽ giúp em tìm thấy lối đi cho bản thân. Hãy giữ sự bình tĩnh, tỉnh táo và khách quan để nhìn nhận kĩ vấn đề em nhé.

Tình yêu là một điều tốt đẹp giúp 2 người trưởng thành và thấu hiểu nhau, nhưng cần sự hiểu biết và giữ an toàn để hạn chế những điều không mong muốn. Anh thấy việc em có bầu ngoài ý muốn là lỗi của 2 người, riêng em đã hơi bất cẩn khi không suy nghĩ tới những hệ quả liên quan.

Người đàn ông vô trách nhiệm thì cưới không phải là giải pháp tốt nhất.

Em 24 tuổi, người yêu em 28 tuổi, cả 2 đủ trưởng thành và nhận thức để tiến tới hôn nhân và làm cha mẹ, việc bạn trai em bảo thời điểm này chưa thích hợp kết hôn anh thấy lý do đó phần nhiều là muốn chối bỏ trách nhiệm với em.

Chúng ta chỉ giữ được người muốn ở cạnh mình, không thể giữ người không muốn ở cạnh mình. Ngay cả khi vấn đề đã xảy ra, anh ấy vẫn trốn tránh trách nhiệm, em có dùng mọi cách để bắt anh ấy quay về bên em cũng không chắc em sẽ được hạnh phúc vì hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên sự Yêu Thương – Tự Nguyện – Cam Kết. Anh chưa thấy yếu tố nào ở người con trai em đang đặt niềm tin.

Nên giữ đứa bé lại bằng bất cứ giá nào

Em đã quyết định sinh em bé, vậy hãy dành thời gian để chăm sóc sức khỏe cho bản thân thật tốt để em bé khỏe mạnh. Đừng tiếp tục hành động dại dột và suy nghĩ quá nhiều.

Em nên tập trung vào những thứ mình có thể làm được, không nên tập trung vào những thứ không thể kiểm soát.

Khi em thực hiện những việc cần làm, tự khắc kết quả tốt sẽ đến.

Chúc em mạnh khỏe và sớm cân bằng lại cuộc sống!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.