Ban tổ chức nhận sai, Arsenal hưởng lợi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Ban tổ chức nhận sai khi không phạt thẻ đỏ Gabriel sau cú húc đầu Erling Haaland trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh.

Tình huống va chạm nói trên diễn ra trong trận đấu ngày 19/4. Khi đó, trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng cảnh cáo đối với cả trung vệ Gabriel lẫn tiền đạo Haaland.

Lý giải cho quyết định của mình, vị ‘vua áo đen’ cho rằng hành vi của trung vệ Arsenal “không quá bạo lực”.

Thời điểm đó, trọng tài Taylor đứng gần và quan sát trực tiếp pha bóng nên VAR cũng không can thiệp.

haaland-1.jpg
Trung vệ Gabriel đã thoát khỏi thẻ đỏ sau pha húc đầu vào Erling Haaland trong trận đại chiến diễn ra trên sân Etihad thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh.
haaland-3.jpg
Trọng tài Anthony Taylor đã rút thẻ vàng cho cả Gabriel lẫn Haaland.

Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, Ban đánh giá các tình huống quan trọng giải Ngoại hạng Anh cho rằng quyết định của trọng tài với Gabriel quá nhẹ.

Với tỷ lệ biểu quyết 3-2, các thành viên kết luận Gabriel có thêm động tác đưa đầu về phía trước, đủ yếu tố cấu thành hành vi bạo lực.

Hai thành viên không đồng tình cho rằng pha va chạm có lực không lớn và Gabriel cũng không có nhiều động tác lùi lấy đà trước khi lao đầu về phía Haaland.

Dù vậy, đa số vẫn nhận định cầu thủ Arsenal đáng bị truất quyền thi đấu.

Tuy cho rằng trọng tài nên rút thẻ đỏ, 4 trong 5 thành viên hội đồng vẫn đánh giá VAR đã đúng khi không can thiệp. Lý do là trọng tài chính đã có góc quan sát rất gần, khiến tình huống này không đủ rõ ràng để VAR đảo ngược quyết định trên sân.

Việc trung vệ Gabriel tiếp tục thi đấu không làm thay đổi kết quả trận đấu, bởi Man City vẫn giành chiến thắng 2-1. Tuy nhiên, nếu nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực, trung vệ người Brazil có thể bị treo giò 3 trận, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch.

Man City hiện đang kém Arsenal 3 điểm nhưng còn một trận chưa đấu, trong khi hiệu số bàn thắng bại của hai đội gần như tương đương.

haaland-2.jpg
Tiền đạo Haaland cho rằng Gabriel có thể đã bị thẻ đỏ nếu anh ngã xuống sau pha va chạm.

Sau trận, nhiều ý kiến cho rằng Haaland đã “giúp” Gabriel tránh thẻ đỏ khi không ngã xuống sau va chạm. HLV Pep Guardiola cũng nhắc lại một số trường hợp cầu thủ từng bị treo giò vì đối phương phản ứng mạnh hơn, đồng thời cho rằng Haaland đã cư xử đúng mực khi vẫn đứng vững.

Bản thân tiền đạo người Na Uy nói rằng nếu anh ngã xuống như nhiều cầu thủ khác, Gabriel có thể đã phải nhận thẻ đỏ. Haaland khẳng định anh được cha dạy phải cố gắng đứng vững trong những tình huống như vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

3 dấu hiệu cô ấy sợ mất bạn

3 dấu hiệu cô ấy sợ mất bạn

GD&TĐ - Nếu cô ấy thực sự quan tâm bạn, sợ bạn rời đi, những chi tiết nhỏ sẽ vô thức 'tiết lộ' điều đó, đặc biệt là 3 biểu hiện dưới đây.

Sinh viên tìm hiểu thông tin tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM). Ảnh: Thùy Linh

Lịch sử 'sống' ngoài trang sách

GD&TĐ - Thay vì chỉ ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện trong sách giáo khoa, ngày càng nhiều học sinh, sinh viên được tiếp cận lịch sử thông qua những chuyến đi thực tế đến bảo tàng, di tích.