Ban tổ chức Miss Charm lên tiếng về phần thi bikini gây thất vọng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Ban tổ chức Miss Charm 2023 đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thiện trong những phần thi kế tiếp.

Miss Charm 2023 là cuộc thi nhan sắc mang đẳng cấp quốc tế, tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Vào chiều ngày 9/2, vòng thi áo tắm trong khuôn khổ cuộc thi Miss Charm 2023 với sự tham dự của 38 thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở TPHCM.

Tuy nhiên, khâu tổ chức cuộc thi đã vấp phải nhiều tranh cãi khi thời lượng giới thiệu và phát biểu của nhà tài trợ quá dài. Thậm chí, một số thành viên Ban tổ chức bị lọt vào khung hình, góc quay rối mắt khiến vẻ đẹp của thí sinh không được thể hiện trọn vẹn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và góp ý của khán giả, Ban tổ chức Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau vòng thi áo tắm.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, nhận trách nhiệm vì không kiểm soát được những thiếu sót xảy đến trong quá trình diễn ra phần thi quan trọng.

Thanh Thanh Huyền trong phần thi áo tắm của Miss Charm.
Thanh Thanh Huyền trong phần thi áo tắm của Miss Charm.

Cụ thể, Ban tổ chức Miss Charm chia sẻ: “Chúng tôi rất tiếc khi biết rằng các bạn theo dõi buổi livestream đã kỳ vọng rất cao vào sự kiện này và đã không đáp ứng được những kỳ vọng của mọi người.

Với tư cách là Ban tổ chức Miss Charm, chúng tôi xin nhận trách nhiệm về mình và xin lỗi vì đã không kiểm soát được những điều chưa tốt và không đáng có của sự kiện. Việc này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của các thí sinh trình diễn, đặc biệt là cảm xúc và sự theo dõi của người xem buổi phát sóng.

Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự thiếu sót này!

Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ nỗ lực hơn nữa để mang đến những giá trị tốt đẹp trong tương lai để không phụ lòng của mọi người.

Để thể hiện sự biết ơn đến các bạn, chúng tôi muốn gửi đến những người hâm mộ thân yêu của chúng tôi những món quà đặc biệt và mã khuyến mãi cho một sự kiện trong tương lai. Chúng tôi hy vọng sẽ bù đắp phần nào cho các bạn, và thể hiện sự ghi nhận của chúng tôi.

Xin chân thành cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ khán giả…”.

Miss Charm là cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế đầu tiên do người Việt làm chủ, với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Được công bố ra mắt từ năm 2019 nhưng đấu trường nhan sắc này phải hoãn tổ chức hai lần vì dịch Covid-19.

Cuộc thi chính thức khởi tranh từ tháng 2/2023 với sự tham gia của 38 thí sinh là các Hoa hậu, Á hậu cấp quốc gia. Dự kiến, bán kết Miss Charm 2023 diễn ra ngày 13/2, chung kết được tổ chức ngày 16/2 tại TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.