Ban huấn luyện Hàn Quốc bức xúc với trọng tài trong trận thua Ghana

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ban huấn luyện Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài ở trận thua Ghana vừa qua.

Hàn Quốc đã để thua đáng tiếc trước Ghana ở lượt trận hai.
Hàn Quốc đã để thua đáng tiếc trước Ghana ở lượt trận hai.

Đội tuyển Hàn Quốc đã có một trận đấu đầy cố gắng trước Ghana nhưng vẫn phải đón nhận thất bại với tỷ số 2-3 và nguy cơ sớm dừng cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng của World Cup 2022.

Không những trắng tay ở trận đấu này, vào những phút cuối HLV Paulo Bento của Hàn Quốc còn bị trọng tài Anthony Taylor đuổi khỏi sân. Đây là HLV đầu tiên nhận thẻ đỏ tại World Cup 2022.

Lý do bởi HLV Paulo Bento đã phản ứng gay gắt khi trọng tài người Anh không cho Hàn Quốc được hưởng quả phạt góc ở những giây cuối cùng.

Tấm thẻ đỏ khiến HLV Bento không thể họp báo và đồng thời sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận đấu sắp tới với Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, HLV 52 tuổi vẫn kịp trả lời phóng viên trong đường hầm sau trận:

"Mặc dù kết quả trận đấu không hề công bằng nhưng tôi hài lòng với các học trò. Tôi tự hào về các cầu thủ của tôi. Lẽ ra Hàn Quốc nên giành phần thắng vì chúng tôi đã chơi tốt. Tất nhiên, có những sai lầm trong phòng ngự nhưng chúng tôi đã gỡ hòa ở hiệp hai và màn trình diễn của đội được cải thiện về cuối trận".

Trong phòng họp báo, trợ lý HLV Paulo Bent - ông Costa thay mặt HLV 52 tuổi trả lời báo chí. Ông tỏ ra vô cùng bức xúc với trọng tài:"Chúng tôi đã chơi tốt trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên trọng tài đã cướp đi cơ hội gỡ hòa duy nhất của Hàn Quốc ở những giây cuối trận. Tôi không biết nói gì với trọng tài nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ cách mà HLV Bento đòi quyền lợi với trọng tài".

Hàn Quốc sẽ bước vào trận đấu với Bồ Đào Nha mà không có được sự phục vụ của HLV Paulo Bento. Nếu để thua ở trận đấu này, họ sẽ chính thức bị loại. Tuy nhiên, ngay cả khi có trọn 3 điểm trước Bồ Đào Nha họ vẫn phải trông chờ vào kết quả của các cặp đấu còn lại bởi với trận thua Ghana họ đã chính thức mất quyền tự quyết.

Đêm qua và rạng sáng nay (29/11) diễn ra lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022 và đã xác định thêm 2 đội tuyển đoạt vé vào vòng 2. Như vậy, thêm tuyển Pháp, số đội đã giành vé vào vòng knock-out lúc này đang ở con số 3.

Brazil là đội đầu tiên giành vé trong lượt đấu này khi đánh bại Thụy Sĩ 1-0 với khoảnh khắc vuốt bóng thiên tài của tiền vệ đang chơi cho M.U Casemiro. Với 6 điểm Brazil sẽ không phải lo lắng lắm về trận cuối gặp Cameroon.

Bên bảng H, tình thế cũng tương tự khi Bồ Đào Nha với màn tỏa sáng rực rỡ của Bruno Fernandes đã giành chiến thắng 2-0 trước Uruguay và “bỏ túi” 6 điểm sau 2 trận. “A Selecao” không phải lo thắng trận cuối gặp Hàn Quốc mặc dù vị trí nhất bảng sẽ chỉ cầm chắc nếu trận đó có kết quả hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ