Bài học đắt giá khi an toàn trường học bị phớt lờ

GD&TĐ - Vẫn có những vụ việc đau lòng xảy ra do phụ huynh đi xe vào trường đón con và gây tai nạn...

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có vịnh để xe cho phụ huynh học sinh trước cổng trường. Ảnh: NTCC
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có vịnh để xe cho phụ huynh học sinh trước cổng trường. Ảnh: NTCC

Từ năm 2018, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản, nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng trường học. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đau lòng xảy ra do phụ huynh đi xe vào trường đón con và gây tai nạn.

Chuyện đau lòng

Đầu giờ sáng ngày 16/9, ông Lường Văn Nghiêm (32 tuổi), khi đưa con đi học đã cho xe ô tô chạy thẳng vào sân trường Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk). Trong khi lùi xe đã tông trúng 3 học sinh. Hậu quả, em H.N. (sinh 2017) học sinh lớp 2 tử vong tại chỗ, 2 em khác bị thương nhẹ.

Thầy Lưu Đức Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sáng 16/9 trời mưa to, nhân viên bảo vệ khi mở cổng đẩy mạnh tay nên độ rộng lớn, ô tô vào được. Sau đó, nhân viên này đi làm việc khác và quên kiểm tra lại cổng. “Việc nhân viên bảo vệ mở cổng rồi đi làm việc khác là một sự cố. Tôi thường đến sớm, sáng 16/9 cũng vậy, đúng 6 giờ 45 phút tôi tới cổng trường, nhưng rất tiếc sự việc đã xảy ra”, thầy Dũng nói.

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân có quy định không cho phụ huynh chạy ô tô vào sân trường. Mới nhất, trong cuộc họp cha mẹ học sinh tổ chức ngày 14/9, nhà trường đã chuyển cho giáo viên chủ nhiệm các lớp nội dung hướng dẫn liên quan đến an toàn giao thông trong và ngoài trường học để phổ biến đến phụ huynh các lớp.

Tuy nhiên, vẫn có phụ huynh không thực hiện đúng quy định. Thầy Lưu Đức Dũng cho rằng, chuyện đau lòng xảy ra với học sinh và cũng là bài học quá đắt cho nhà trường trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Tối 16/9, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) ra quyết định tạm giữ hình sự ông Lường Văn Nghiêm. Nhà trường và lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình học sinh tử vong và 2 em bị thương.

Bà Lê Thị Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho rằng, xe ô tô di chuyển vào trường học sau đó vô tình gây tai nạn cho học sinh không phải lần đầu. Nhưng rất tiếc vẫn xảy ra vì sự sơ suất của các bên.

“Đây không chỉ là bài học đau lòng của một trường mà cho toàn ngành GD-ĐT. Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, sở đã chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm việc bảo đảm an ninh, an toàn trường học, trong đó nghiêm cấm việc phụ huynh tự ý chạy xe ô tô vào sân trường đưa, đón con”, bà Xuân thông tin.

bai hoc dat gia (2).jpg
Hiện trường vụ tai nạn do phụ huynh đi xe ô tô vào cổng trường tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân. Ảnh: Thành Tâm

Không được sử dụng sân trường sai mục đích

Từ năm 2018, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản, nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường xung quanh cổng trường học.

Cũng trong năm 2018, Bộ GD&ĐT có Công văn số 1669 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền, quán triệt tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, các quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công văn này cũng yêu cầu giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường, đặt biển báo hạn chế tốc độ, quy định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm cá nhân vi phạm.

bai hoc dat gia (1).jpg
Khu vực để xe đạp học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ảnh: NTCC

Cách cổng trường Trường Tiểu học Lê Lai (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khoảng 300 mét có đặt bảng báo vào đầu và cuối giờ học, thông báo phụ huynh không di chuyển xe máy quá vạch này. Học sinh sẽ tự đi bộ vào trường để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng lộn xộn trước khu vực trường.

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng không cho ô tô di chuyển vào khu vực sân trường. Thầy Hiệu trưởng Bùi Duy Quốc cho biết: Ô tô di chuyển vào sân trường ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhất là khi lùi xe sẽ tạo ra điểm mù, trong khi đó, học sinh đang mải chơi thì khả năng quan sát và phán đoán tình huống xung quanh sẽ giảm đi. Đối với xe gắn máy và xe đạp, phải dắt bộ từ cổng trường vào nhà xe, không được điều khiển xe trong khu vực trường để đảm bảo an toàn cho học sinh khu vui chơi.

Tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), tất cả xe ô tô không được vào khu vực sân trường, kể cả xe của cán bộ, giáo viên nhà trường. Chia sẻ thông tin, cô Hiệu trưởng Huỳnh Thị Thu Nguyệt đồng thời cho hay, đối với xe tiếp phẩm, nhà trường quy định giờ vào trùng giờ học sinh đang học ở lớp. “Xe tiếp phẩm vào sân trường phải có bảo vệ đi cùng hướng dẫn. Khu vực tiếp phẩm được bố trí xa nơi học sinh học thể dục để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, cô Nguyệt trao đổi.

Đối với xe gắn máy, để tránh ùn tắc giao thông trước cổng trường trong giờ cao điểm, một số trường học ở Đà Nẵng có sân trường rộng vẫn dành một khu vực để phụ huynh đưa xe vào trong trường. Tuy nhiên, các trường đều kẻ sơn, đặt biển báo và rào chắn để xác định ranh giới khu vực phụ huynh được dắt xe vào. “Chúng tôi có quy định phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không điều khiển xe máy trong khu vực sân trường mà chỉ dắt bộ”, cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh.

Trường THCS Nguyễn Huệ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có quy định xe ô tô đưa đón học sinh phải đỗ cách cổng trường 100 mét. Ngoài ra, nhà trường đề nghị cơ quan chức năng làm vỉa hè phía sát cổng trường lùi vào để làm vịnh dừng xe ô tô, đảm bảo an toàn cho phụ huynh và học sinh khi đưa đón con.

Theo thầy Võ Thanh Phước - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, vịnh này chỉ là nơi để dừng xe chứ không phải điểm đỗ xe. Ngay khu vực này, cơ quan giao thông cũng đặt biển cấm đỗ xe nhưng vẫn diễn ra tình trạng đỗ xe tại đây, ảnh hưởng đến an toàn trường học.

Lúc nào có cơ quan chức năng kiểm tra thì trước cổng trường thông thoáng, xong rồi đâu lại vào đấy. Nhà trường đã kiến nghị với Sở Giao thông vận tải thành phố phải áp dụng hình thức phạt nguội với xe ô tô đỗ tại vịnh dừng xe của trường để đảm bảo cổng trường thông thoáng, an toàn.

Ngày 14/5, Phòng GD&ĐT quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã nhắc nhở và chấn chỉnh tình trạng cho xe ô tô ở ngoài gửi qua đêm tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Trước đó, phòng nhận được thông tin phản ánh sau giờ học sinh tan học, nhiều xe ô tô bên ngoài được đưa vào để qua đêm tại sân trường, muộn nhất 6 giờ 30 phút sáng hôm sau chủ xe ô tô đưa xe ra ngoài, đỗ trước khu vực trường hoặc phía bên kia đường. Nhân vụ việc này, Phòng GD&ĐT Thanh Khê đã quán triệt các trường học không được sử dụng sân trường sai mục đích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ