Tầm vóc quốc tế
Ngày 9/8, sau hơn 4 tháng kể từ ngày phát động, Cuộc thi Bách Khoa Innovation (BKI 2025) diễn ra vòng chung kết, tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).
Vòng chung kết quy tụ 50 đội thi xuất sắc nhất từ 4 bảng thi: Sinh viên, Học sinh THPT, Start-up và Liên kết Đại học - Doanh nghiệp (U-I).
Tính đến nay, qua 8 mùa từ năm 2018, Bách Khoa Innovation đã thu hút 646 dự án với sự tham gia của học sinh từ 48 trường THPT, sinh viên từ 94 trường đại học và 31 nhóm start-up trong nước và quốc tế.
BKI 2025 đánh dấu bước tiến về yếu tố quốc tế với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng start-up nước ngoài.
Đặc biệt, 18 đội thi đến từ Ấn Độ, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nga, Anh, Myanmar, Pháp, Nhật và Mỹ tham gia tranh tài.
Trong đó, 3 đội từ Hồng Kông, Ấn Độ và Indonesia lọt vào vòng chung kết bảng Start-up, được hỗ trợ chi phí di chuyển đến Việt Nam (tối đa 2 người/đội) để giao lưu và tranh tài.
Các đội thi Việt Nam từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc cũng nhận được hỗ trợ tương tự. Sự hiện diện của các đội quốc tế khẳng định nỗ lực của Trường Đại học Bách khoa trong việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

BKI 2025 còn ghi dấu với sự tham gia của các trường THPT trọng điểm như Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM; cùng các trường đại học lớn như Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Việt Đức, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM.
Cầu nối lý thuyết và thực tiễn
Năm nay, BKI 2025 giới thiệu bảng thi mới - bảng liên kết Đại học - Doanh nghiệp (U-I), nhằm kết nối lý thuyết học thuật với thực tiễn sản xuất - kinh doanh.
Tại bảng thi này, doanh nghiệp đưa ra thử thách thực tế, và các đội thi đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.
Hai doanh nghiệp đối tác là Công ty Malaya Glass Việt Nam (O-IBJC) và Công ty Cổ phần Indefol Solar tham gia bảng U-I.
O-IBJC đặt bài toán về giải pháp thu gom thủy tinh tái chế, trong khi Indefol Solar tìm kiếm ý tưởng sáng tạo về sản xuất hydro xanh.

Các đội thi bảng Sinh viên gây ấn tượng với những đề tài tập trung vào phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ số.
Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, môi trường và phát triển bền vững, các giải pháp nổi bật gồm bảo quản gạo không mọt, thức uống từ vỏ lụa cà phê, hệ thống lọc mùi không khí bằng bã cà phê và zeolite, thu năng lượng từ gờ giảm tốc, hay tái chế hạt mít thành sản phẩm ăn vặt giàu dinh dưỡng.
Về AI, tự động hóa và số hóa, các ý tưởng sáng tạo như kiểm kê kho bằng drone tích hợp AI, trợ lý giọng nói cho ô tô, quản lý đơn thuốc số, mũ bảo hiểm thông minh, AI hỗ trợ sức khỏe tâm lý, trợ lý AI cho người khiếm thị và nền tảng học tập tập trung được đánh giá cao.
Các dự án tại bảng Start-up thể hiện tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.
Một số giải pháp nổi bật gồm nhựa sinh học từ vỏ tôm, màng graphene oxide lọc nước nhiễm mặn, số hóa giám sát máy móc công nghiệp, công nghệ phục hồi chức năng bàn tay cho bệnh nhân đột quỵ, công nghệ loại bỏ CO2 bằng tảo, mô hình IoT trong chăn nuôi truyền thống, và hệ thống AI phân tích video phẫu thuật.
Trong khi đó, các nhóm thuộc bảng học sinh THPT tập trung vào giải pháp môi trường tự nhiên như mực in sinh học từ vỏ cà chua, thạch điều lên men từ nông sản địa phương, hay hệ sinh thái carbon tuần hoàn từ lục bình.
Các đề tài AI và tự động hóa như hệ thống báo thức tích hợp rung, ánh sáng và âm thanh cho người khiếm thính, kính thông minh phát hiện chướng ngại vật, bộ đồ chơi tư duy lấy cảm hứng từ trò ô ăn quan, hay ứng dụng phục vụ khách du lịch Hồi giáo cũng tạo ấn tượng mạnh.



"Hôm nay, 50 đội xuất sắc nhất đã có mặt tại đây. Một số đội đang đưa sản phẩm ra thị trường. Một số khác đang giải quyết những thách thức thực tiễn cho doanh nghiệp. Việc lọt vào vòng chung kết đã là một chiến thắng. Xin chúc mừng những người dũng cảm, táo bạo và hành động", PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) chia sẻ tại lễ trao giải BKI 2025.
Theo ban tổ chức, bảng Học sinh THPT ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong BKI, mang đến những ý tưởng mới mẻ, giàu tính nhân văn.
Các đề tài thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ với nghiên cứu khoa học kỹ thuật và phong trào STEM. Đây cũng là mục tiêu của Trường Đại học Bách khoa trong việc khuyến khích học sinh THCS, THPT tham gia, giúp các em phát triển tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê STEM, chuẩn bị kỹ năng và kiến thức để trở thành nhân lực công nghệ kỹ thuật trong tương lai.
Những dự án và đội thi đoạt giải nhất tại các bảng:
Bảng Sinh viên: ECOWARRIORS – a physical-digital game where kids learn by playing, moving, and connecting in both real and virtual worlds (Ứng dụng giáo dục Đa trí tuệ cho trẻ mầm non và tiểu học); Đại học Kinh tế TPHCM.
Bảng Học sinh THPT: WISE-E - desk & chair system – monitoring and supporting health to enhance learning efficiency (hệ bàn ghế học tập thông minh); Trường THPT Nam Sài Gòn (TPHCM)
Bảng Start-up: NEUROFLEX – Cortex Command (Nền tảng Phục hồi Chức năng Bàn tay Chính xác cao cho Bệnh nhân sau Đột quỵ), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).
Bảng U-I công ty O-I BJC (giải pháp thu gom thủy tinh tái chế): GreenBooth; Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).
Bảng U-I công ty Indefol Solar (giải pháp về hydro xanh): VISIONX – HYDROGEN AI DETECTION - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM).