Bác sĩ cảnh báo một trào lưu trên TikTok có thể gây tổn thương da vĩnh viễn

Các bác sĩ, chuyên gia y tế cảnh báo mọi người không nên tham gia vào các trào lưu làm đẹp "nguy hiểm" đang thịnh hành trên TikTok.

Người dùng TikTok đã cố gắng tự tẩy nốt ruồi của mình (Ảnh: TIKTOK).
Người dùng TikTok đã cố gắng tự tẩy nốt ruồi của mình (Ảnh: TIKTOK).

Khi mạng xã hội TikTok phát triển, người dùng như có thêm một sân chơi mới. Thế nhưng, tại sân chơi đó, những nội dung được truyền tải cũng vô cùng đa dạng và không phải cái nào được "tung lên" cũng có tính khoa học và đảm bảo độ an toàn.

Trên TikTok, trào lưu chia sẻ các cách chăm sóc sức khỏe cũng vô cùng phong phú. Đáng nói, một số xu hướng tự làm đẹp đáng lo ngại đã xuất hiện, ví dụ như tự tẩy nốt ruồi, làm trắng răng...

Một số biện pháp tự tẩy nốt ruồi được người dùng chia sẻ bao gồm cạo, đốt hoặc là sử dụng hóa chất... Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của việc tự tẩy nốt ruồi tại nhà và khuyến cáo mọi người nên tới các cơ sở y tế có uy tín để thực hiện việc này.

Giám đốc y tế của Phòng khám da liễu Cosmedics, Tiến sĩ Ross Perry, đã giải thích rằng tẩy nốt ruồi tại nhà là việc không đảm bảo an toàn và có thể gây ra tổn thương vĩnh viễn.

Phát biểu trên trang TheSun, ông nói: "Việc này cần phải được thực hiện bởi một bác sĩ có chuyên môn hoặc bác sĩ da liễu được đào tạo bởi họ biết những gì họ đang làm. Tự sử dụng hóa chất hoặc cố gắng cạo hay đốt nốt ruồi có thể dẫn đến nhiễm trùng, chảy máu, sẹo và biến dạng vùng da đó".

Ngoài tự tẩy nốt ruồi còn có các xu hướng đáng lo ngại khác được nhiều người dùng TikTok chia sẻ như là sử dụng thuốc tẩy để làm trắng răng và bôi keo dán mi lên môi để làm cho chúng trông to hơn.

Tiến sĩ Anjali Mahto, người phát ngôn của Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Anh cho biết: "Điều quan trọng là phải nhắc nhở mọi người rằng không nên sử dụng mạng xã hội như một nguồn tham khảo chính cho các vấn đề về da liễu".

Theo tiến sĩ Anjali, học theo các cách điều trị bệnh về da trên mạng có thể dẫn đến lãng phí tiền bạc vào các sản phẩm không thể điều trị đúng bệnh, không những thế còn có thể làm chậm trễ trong điều trị khiến bệnh nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý của người bệnh.

Hàng trăm người đã xem những video như vậy, điều này đã khiến Hiệp hội Bác sĩ Da liễu Anh, Hiệp hội Nha khoa Anh và Quỹ Da của Anh phải lên tiếng. Các chuyên gia đều khuyến cáo mọi người không nên thử những "phương pháp điều trị" tại nhà cho mình.

Bác sĩ cảnh báo một trào lưu TikTok "nguy hiểm" có thể gây tổn thương da vĩnh viễn - Ảnh 2.
Các chuyên gia đều khuyến cáo mọi người không nên thử những "phương pháp điều trị" tại nhà cho mình. (Ảnh: Getty Images/iStockphoto).

Tương tự, Tiến sĩ Adil Sheraz của Tổ chức Da Anh nói: "Keo dán mi có chứa cyanoacrylate được biết là một chất gây dị ứng do tiếp xúc. Việc thoa một hóa chất có khả năng gây dị ứng lên da có thể dẫn đến phản ứng nghiêm trọng".

Người phát ngôn của Hiệp hội Nha khoa Anh thì cho biết: Xu hướng tự làm trắng răng với hàm lượng hydrogen peroxide đang rất phổ biến. Tuy nhiên, sử dụng sản phẩm có nồng độ cao hơn mà không được giám sát có thể làm tăng nguy cơ tổn thương răng và nướu, bao gồm bỏng miệng, nhạy cảm răng và nướu, cũng như nướu bị kích ứng hoặc viêm.

Vì vậy, hãy là người sử dụng mạng xã hội thông minh, đừng thấy ai làm gì cũng làm theo và đừng bao giờ tự làm những điều tương tự như vậy tại nhà.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp làm trắng răng nhưng cách bảo vệ răng tốt nhất vẫn là vệ sinh hàng ngày đúng cách. Để đảm bảo vệ sinh răng miệng đúng chuẩn, mọi người cần ghi nhớ những nguyên tắc nhất định như sau khi ăn cần đánh răng để tránh bị sâu răng, cao răng cần được lấy theo định kỳ 6 tháng một lần...

Theo chuyên gia, có nhiều phương pháp tẩy trắng răng, trong đó có việc dùng thuốc từ 5-7 ngày theo hướng dẫn của bác sĩ và tẩy ở phòng mạch kết hợp ánh sáng với thuốc làm trắng.

Tuy nhiên, việc điều trị tẩy trắng răng chỉ có hiệu quả khi răng bạn có mức độ nhiễm màu nhẹ do tác động từ bên ngoài như vệ sinh răng miệng không tốt, ăn uống nhiều chất kích thích dễ bám màu như ăn trầu, uống trà cà phê, thuốc lá, rượu vang...

Đối với các trường hợp răng đổi màu ở mức độ trung bình hoặc nặng do bẩm sinh, tuổi tác, khiếm khuyết trong quá trình hình thành, phát triển men và ngà răng thì tẩy trắng răng chỉ làm màu răng sáng lên. Trong trường hợp răng đen do hỏng men răng thì dùng thuốc nào để tẩy trắng răng cũng không có tác dụng.

Theo Pháp luật và bạn đọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ