Bắc Ninh: Xử phạt Công ty Hanaka vì kinh doanh bất động sản trái phép

GD&TĐ - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka vừa bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt 270 triệu đồng vì buôn bán bất động sản trái phép.

Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, Yên Phong, Bắc Ninh.
Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, Yên Phong, Bắc Ninh.

Theo Quyết định số 1404/QĐ-XPVPHC ngày 8/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Cụ thể, Hanaka kinh doanh bất động sản không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh. Hành vi này trái với quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 57, Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Mức xử phạt đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Hanaka là 275 triệu đồng. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, nếu Công ty Hanaka không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Được biết, đầu năm 2019, Hanaka Bắc Ninh bị cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu chấm dứt việc xả thải trái phép vào kênh tiêu T4 và đổ vào kênh thủy lợi Bắc Đuống. Sau đó, Hanaka đã có văn bản giải trình về việc này.

Đến tháng 3/2021, Hanaka tiếp tục bị Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Phong lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng: Kinh doanh bất động sản không bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; khởi công xây dựng khi chưa đủ điều kiện theo quy định và vi phạm quy định về trật tự xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.