Bắc Ninh trao thưởng qũy khuyến học - khuyến tài, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

GD&TĐ - Sáng 18/11, Thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trao thưởng Quỹ khuyến học, khuyến tài Lý Thái Tổ. 

Văn nghệ với những ca khúc về thầy cô giáo chào mừng tại buổi gặp mặt.
Văn nghệ với những ca khúc về thầy cô giáo chào mừng tại buổi gặp mặt.

Ông Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Từ Sơn dự và chung vui với ngành Giáo dục thành phố.

Cùng dự có ông Trịnh Khôi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy Từ Sơn; ông Hoàng Bá Huy - Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn cùng đại diện Hội Cựu giáo chức tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, phường và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

Ông Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Từ Sơn dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Từ Sơn dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Báo cáo tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn điểm lại những kết quả nổi bật của ngành Giáo dục thành phố trong năm học 2020-2021.

Năm học 2020-2021, ngành GD&ĐT thành phố Từ Sơn tiếp tục là một trong các đơn vị dẫn đầu tỉnh Bắc Ninh về thành tích học sinh giỏi, giáo viên giỏi. Toàn ngành đã có nhiều tập thể và cá nhân CBGV, HS đạt thành tích xuất sắc được ghi nhận và khen thưởng.

Những năm qua, ngành Giáo dục thành phố Từ Sơn được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khuôn viên trường, lớp. Qua đó, quy hoạch hệ thống giáo dục ngày càng khang trang sạch đẹp, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100%, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn phát biểu tại buổi lễ gặp mặt.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn phát biểu tại buổi lễ gặp mặt.

Thành phố Từ Sơn hiện có 68 trường, trong đó 30 trường Mầm non; 18 trường Tiểu học; 14 trường THCS và 4 trường THPT. Cùng với đó là một trường liên cấp và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Nghề nghiệp.

Với 56/56 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, trường đạt chuẩn mức độ 2 là 39/56, đạt tỷ lệ 69,6%...

Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp quốc gia đạt 99,76%. Có 112 em đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 18 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên. Đặc biệt, có em Thanh Thu Trang là thủ khoa tốt nghiệp của trường Đại học Sư phạm 2.

Năm học 2020 -2021 có 60 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 44,6% học sinh đi thi có giải.

Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn nhấn mạnh, có được kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Sở GD&ĐT Bắc Ninh.

Ông Trịnh Khôi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Từ Sơn.
Ông Trịnh Khôi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (ngoài cùng bên trái)  tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Từ Sơn.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục thành phố Từ Sơn phấn đấu thực hiện và đạt kết quả cao các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của ngành. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo NQ số 29-NQ/TƯ của Hội nghị BCH TƯ khóa XI. 

Cùng với đó, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, triển khai Chương trình GD PT mới 2018. Ngoài ra, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành góp phần vào công cuộc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT thành phố Từ Sơn.

Chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, ông Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Từ Sơn biểu dương, ghi nhận kết quả ngành GD&ĐT thành phố đạt được trong năm học 2020-2021.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn tặng hoa tri ân các nhà giáo nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Từ Sơn tặng hoa tri ân các nhà giáo nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Từ Sơn nhấn mạnh, tiếp nối và phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, các thầy cô giáo của thành phố Từ Sơn bằng tâm huyết và trách nhiệm đã nỗ lực cống hiến không ngừng cho sự nghiệp "trồng người".

Qua đó, tạo nên thành tích nổi bật của ngành GD&ĐT, bồi đắp thêm truyền thống văn hiến, khoa bảng quê hương. Đồng thời, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố Từ Sơn.

"Rất vinh dự và tự hào khi ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Từ Sơn đã có 1 nhà giáo nhân dân và 15 nhà giáo ưu tú..., Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Từ Sơn luôn trân trọng và ghi nhớ, biết ơn sự cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp GD&ĐT của các thầy cô giáo...", ông Lợi nhấn mạnh.

Năm học vừa qua mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Ngành GD&ĐT thành phố Từ Sơn đã có sự chuyển biến rõ rệt từ mỗi cán bộ giáo viên nâng cao trách nhiệm khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, tiếp tục là một trong những địa phương có phong trào giáo dục dẫn đầu tỉnh. 

Ông Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Từ Sơn (bên phải ảnh) và ông Hoàng Bá Huy - Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn biểu dương, trao bằng khen cho học sinh giỏi.
 Ông Lê Xuân Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Từ Sơn (bên phải ảnh) và ông Hoàng Bá Huy - Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn biểu dương, trao bằng khen  cho học sinh giỏi.

Nhiều tập thể, giáo viên thành tích cao được khen thưởng như: Trường Tiểu học Đình Bảng 2 được vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ, Tiểu học Đình Bảng 1 và Trường THCS Tương Mai được Bộ GD&ĐT tặng cờ thi đua... Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh Bắc Ninh, UBND thành phố Từ Sơn tặng những phần thưởng cao quý.

Bí thư Thành ủy Từ Sơn cũng lưu ý, thành công của năm học 2020-2021 đã tạo nên những động lực để toàn ngành Giáo dục thành phố tiếp tục triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 với các nhiệm vụ trọng tâm và triển khai sâu rộng các nhiệm vụ của ngành...

Đồng thời, toàn ngành cần tập trung tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý theo chuẩn nhà giáo mẫu mực gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Nhân dịp này, thành phố Từ Sơn cũng tuyên dương, khen thưởng cho đại diện của hơn 400 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2020 -2021.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.