Bắc Ninh thí điểm khoảng 500 trường học có phòng STEM/STEAM vào năm 2026

GD&TĐ - Bắc Ninh thí điểm khoảng 500 trường từ tiểu học đến THPT triển khai phòng STEM/STEAM Lab, có đầy đủ các thiết bị cơ bản cần thiết, nâng cao.

Học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm vận hành robot (ảnh minh họa).
Học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm vận hành robot (ảnh minh họa).

Ngày 7/11, Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án “Phát triển giáo dục STEM/STEAM trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035”.

Đề án hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển cho học sinh các năng lực cốt lõi; hình thành thế hệ công dân số có năng lực làm chủ công nghệ, thành thạo kỹ năng số, tư duy lập trình, có khả năng thích ứng nhanh, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, robot, IoT, dữ liệu lớn, tự động hóa và công nghệ bán dẫn… Đồng thời, xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM/STEAM đồng bộ, hiện đại, bền vững, kết nối giữa nhà trường - doanh nghiệp - đại học - trung tâm nghiên cứu, bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho mọi học sinh. Qua đó, góp phần trực tiếp vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhân lực công nghệ cao của tỉnh Bắc Ninh

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2030, hoàn thiện khung chương trình, tài liệu hướng dẫn giáo viên và học sinh để triển khai hiệu quả giáo dục STEM/STEAM; 100% trường học các cấp trong tỉnh Bắc Ninh có phòng học STEM/STEAM Lab được trang bị đầy đủ các thiết bị cơ bản cần thiết; 100% cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục được hỗ trợ thiết bị, đồ dùng tổ chức hoạt động STEM; 70% cơ sở giáo dục mầm non trong tỉnh triển khai hoạt động giáo dục STEM/STEAM dưới các hình thức đa dạng, phong phú; 100% trường tiểu học, trung học triển khai giáo dục STEM/STEAM qua các hình thức đa dạng như bài học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ; 80% đội ngũ giáo viên trung học được đào tạo, bồi dưỡng quản lý, sử dụng và vận hành phòng STEM/STEAM Lab…

Đề án triển khai cho 1.769 cơ sở giáo dục trong tỉnh Bắc Ninh từ năm 2025 - 2030, định hướng đến năm 2035, thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (2025 - 2027), chuẩn bị và triển khai trang bị phòng STEM/STEAM Lab, có đầy đủ các thiết bị cơ bản cần thiết, nâng cao. Cụ thể năm 2026, triển khai thí điểm khoảng 500 trường từ tiểu học đến THPT; năm 2027, triển khai khoảng 714 trường từ mầm non đến THPT, trường trung cấp và một số trung tâm.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn đội ngũ; xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng dạy STEM/STEAM tích hợp, phù hợp với chương trình giáo dục của từng bậc học, cấp học. Thực hiện phối hợp liên cấp giữa mầm non, tiểu học, THCS, THPT để chuẩn hóa nội dung và phát triển liên môn; thiết lập hệ thống đánh giá, báo cáo và quản lý thực hiện.

Giai đoạn 2 (2028 - 2030), triển khai trang bị bộ thiết bị STEM gắn bảng cho cấp trung học và đồ dùng thiết bị cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục. Giai đoạn 3 (2031 - 2035) - nâng cao chất lượng và phát triển bền vững.

Bắc Ninh hoàn thiện việc liên thông, liên kết giữa các cấp học từ mầm non đến THPT nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giáo dục STEM/STEAM ở các cấp học cao hơn. Tăng cường liên kết, hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp… để đa dạng hóa các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh. Xây dựng và phát triển các mô hình giáo dục STEM/STEAM tiên tiến, có uy tín, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển giáo dục của tỉnh Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thu Hà (bên trái) với các bạn trong đội văn nghệ của trường.

'Bông hoa nhỏ' của lớp 11C3

GD&TĐ - Có những học sinh làm ta nhớ vì sự nổi bật, tự tin hay thành tích nổi trội. Có em khiến ta nhớ vì sự tử tế - sự tử tế không ồn ào, phô trương nhưng bền bỉ như mạch nước ngầm nuôi dưỡng lòng người.

Ảnh minh họa INT.

Kỳ vọng tạo sinh khí mới đào tạo tiến sĩ

GD&TĐ - Những năm qua, giáo dục đại học Việt Nam đã có bước chuyển mình rõ rệt: Quy mô được mở rộng, loại hình và phương thức đào tạo ngày càng đa dạng, nguồn lực xã hội được huy động mạnh mẽ hơn.

Học viên tại lớp xóa mù chữ ở Ya Ly.

Những lớp học đêm ở Ya Ly

GD&TĐ - Ban ngày dạy chính khóa, tối đến dạy xóa mù chữ cho học viên tóc đã ngả hai màu, các thầy cô ở Ya Ly chỉ mong bà con biết chữ để cuộc sống đổi thay.