Bắc Ninh khen thưởng đột xuất giáo viên có thành tích xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều thầy cô giáo có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) khen thưởng đột xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn - Hoàng Bá Huy trao khen thưởng giáo viên.
Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn - Hoàng Bá Huy trao khen thưởng giáo viên.

Sáng 22/2, UBND thành phố Từ Sơn tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 2, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn - Hoàng Bá Huy chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, UBND thành phố Từ Sơn đã khen thưởng đột xuất nhiều thầy cô giáo có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, thầy Nguyễn Thọ Thanh Tùng - GV trường Tiểu học Phù Chẩn và thầy Nguyễn Thọ Tuấn Anh - GV trường Tiểu học Tân Hồng đạt giải Nhất Đôi nam bộ môn Cầu lông Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc. Thầy Nguyễn Kim Việt - GV trường THCS Từ Sơn đạt giải Nhất Đôi nam bộ môn Bóng bàn Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc.

Cô Đỗ Thị Chuyên - GV trường THCS Từ Sơn đạt giải Nhất Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức (với tên sản phẩm: Tư liệu điện tử về sinh sản hữu tính ở thực vật - Áp dụng giảng dạy phân môn Sinh học lớp 7).

Cô Ngô Thanh Mến - GV trường Tiểu học Đồng Nguyên 1 đạt giải Ba Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ GD- ĐT tổ chức (với tên sản phẩm: Bộ thẻ từ thông minh- Áp dụng dạy môn Toán lớp 4).

Nhóm 3 tác giả: Nguyễn Thị Minh Thu, Nguyễn Thị Hồng Thu, Ngô Văn Long - GV trường THCS Tương Giang đạt giải Khuyến khích Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 do Bộ GD-ĐT tổ chức (tư liệu về Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 - Áp dụng dạy môn Lịch sử và Địa lý lớp 6).

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn (thứ 4 từ phải sang trái) và ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn chúc mừng thầy cô có thành tích xuất sắc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Từ Sơn (thứ 4 từ phải sang trái) và ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT TP Từ Sơn chúc mừng thầy cô có thành tích xuất sắc.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn nhấn mạnh, việc khen thưởng của thành phố không chỉ là tuyên dương và ghi nhận kết quả thành tích mà còn kịp thời động viên thầy cô giáo cố gắng thi đua dạy tốt học tốt hơn nữa.

Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn cũng phấn khởi cho biết thêm, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh thành phố Từ Sơn đạt tổng số 81 giải, trong đó có 7 giải Nhất, 34 giải Nhì, 24 giải Ba và 16 giải Khuyến khích. Với thành tích này, khối Phòng GD&ĐT thì thành phố Từ Sơn dẫn đầu và vượt trội cả về số lượng và chất lượng giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ