Bắc Ninh: Khánh thành ngôi trường đầu tiên đào tạo chương trình tú tài quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Sáng 16/7, tại TP Bắc Ninh đã diễn ra Lễ khánh thành Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh. Đây là ngôi trường đầu tiên của vùng đất Kinh Bắc cung cấp chương trình đào tạo chuẩn quốc tế giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh từ bậc mầm non đến THPT.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh.

Buổi lễ có sự góp mặt của gần 400 khách mời gồm đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Đại sứ quán Hàn Quốc, Hiệp hội người Hàn Quốc tại Việt Nam và đông đảo phụ huynh, học sinh nhà trường. Về phía Bộ GD&ĐT, tham dự sự kiện có lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Thanh tra Bộ.

Ông Dương Công Minh – Chủ đầu tư và nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Him Lam Bắc Ninh nhấn mạnh: “Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh được thành lập với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi sẽ song song hoàn thiện các tiện ích xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm thu hút chuyên gia nước ngoài tới làm việc cũng như đem lại lợi ích cho người dân nơi đây”.

Ông Dương Công Minh – Chủ đầu tư và nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Him Lam Bắc Ninh cam kết sẽ dành những điều kiện tốt nhất để học sinh được phát triển toàn diện theo chuẩn quốc tế.

Ông Dương Công Minh – Chủ đầu tư và nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Him Lam Bắc Ninh cam kết sẽ dành những điều kiện tốt nhất để học sinh được phát triển toàn diện theo chuẩn quốc tế.

Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, nhà trường muốn truyền cảm hứng, trao quyền và chuẩn bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh ngay từ những năm đầu đời. Từ đó giúp các em đủ điều kiện nhập học vào những trường đại học hàng đầu thế giới cũng như xây dựng niềm tự hào của thế hệ người Việt có thể tự tin hội nhập cùng quốc tế.

Cũng theo đại diện Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh, nhà trường sử dụng chương trình Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate) trong giảng dạy cho các cấp học. Đây là chương trình có nguồn gốc từ Thụy Sỹ và hiện được sử dụng tại hơn 5.400 trường phổ thông trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cung cấp hệ tích hợp, kết hợp chương trình giáo dục quốc tế và chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT để các gia đình có sự lựa chọn tùy theo định hướng tương lai và năng lực của con mình.

Đại diện khách mời đến từ Bộ GD&ĐT cùng Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh tại buổi lễ.

Đại diện khách mời đến từ Bộ GD&ĐT cùng Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân cho rằng, chương trình tú tài quốc tế IB là chương trình giáo dục tiên tiến chất lượng cao trên thế giới với mục tiêu phát triển thế hệ trẻ ham học hỏi, có đầy đủ kiến thức và kỹ năng hiện đại, có phẩm chất và động lực để trở thành công dân toàn cầu.

Theo ông Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, sự ra đời của ngôi trường quốc tế trên địa bàn tỉnh phù hợp với xu thế phát triển mới của thời đại. Hi vọng, với đội ngũ các thầy cô được tuyển chọn kỹ càng từ nhiều quốc gia cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ, Trường Quốc tế Him Lam Bắc Ninh sẽ cung cấp một môi trường giáo dục quốc tế tốt nhất cho học sinh...

Được xây dựng trong khuôn viên KĐT Him Lam Green Park (TP Bắc Ninh) với diện tích 2,2 hecta, trường sở hữu hệ thống cơ sở vât chất hiện đại gồm: 60 phòng học với ánh sáng tự nhiên và hệ thống lọc không khí; 50 phòng chức năng và thực hành, nhà thi đấu rộng 2.800m2, hai bể bơi bốn mùa, hai thư viện. Riêng khối thư viện, phòng âm nhạc và sân chơi được thiết kế riêng biệt cho khối mầm non và trung học, phù hợp với đặc thù mỗi nhóm tuổi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.