Bắc Ninh đã có 1.018 ca mắc COVID-19

GD&TĐ - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến ngày 04/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.018 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 44 ca mắc mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Số mắc mới ghi nhận nhiều ở TP Bắc Ninh, hiện thành phố ghi nhận tổng số 274 ca mắc tại 14 phường với 43 khu phố/chung cư.

Riêng số mắc mới trong ngày, TP Bắc Ninh ghi nhận 29 ca, Thuận Thành 7 ca, còn lại các địa phương khác.

Theo báo cáo,  số bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện: 238 bệnh nhân.

Toàn tỉnh đang thực hiện cách ly y tế: 38.893 trường hợp, trong đó, tại cơ sở y tế 768 trường hợp, tại cơ sở tập trung 3.236 trường hợp, tại khách sạn 95 trường hợp, tại nơi lưu trú 33.794 trường hợp.

Về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, toàn tỉnh đã tiêm được 72.066 mũi, trong đó: Đợt 1: 3.481 mũi tiêm; Đợt 2: 15.960 mũi tiêm; Đợt 3: Từ ngày 26/5 đến nay: 52.625 mũi cho cán bộ tuyến đầu chống dịch và công nhân (riêng trong ngày 3/6 đã tiêm 19.026 mũi).

Trước diến biến phức tạp tình hình dịch bệnh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong tình hình mới.

Theo đó, các giải pháp đề ra với 03 cấp độ (số trường hợp mắc đến 1.000 người và số người cần cách ly y tế là 70.000 người; số trường hợp mắc từ 1.000 đến 2.000 người và số người cần cách ly y tế là 140.000 người; số trường hợp mắc từ 2.000 đến 3.000 người hoặc hơn và số người cần cách ly y tế là 210.000 người).

UBND tỉnh Bắc Ninh cũng triển khai các biện pháp lưu thông qua các chốt/trạm kiểm dịch COVID – 19 trên toàn tỉnh Bắc Ninh đối với các phương tiện phương tiện chở người, hàng hóa (các phương tiện (từ 16 chỗ trở lên) đưa/đón công nhân, người lao động, nhân viên văn phòng, chuyên gia,…bao gồm cả người nước ngoài từ nơi lưu trú tập trung đến các KCN, nhà máy, cơ sở sản xuất và ngược lại.

Các phương tiện, người điều khiển phương tiện xe chở hàng hóa; xe từ 7 chỗ chở xuống chở chuyên gia, lãnh đạo công ty) đảm bảo các điều kiện về công tác phòng chống dịch  COVID– 19 trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm cao nhất nhằm nhanh chóng xử lý dứt điểm các ổ dịch, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thống nhất chủ trương dồn tổng lực, tập trung cao điểm cho công tác phòng, chống dịch. Trước mắt, ưu tiên 2 địa phương có nhiều ổ dịch nhất tỉnh và diễn biến phức tạp hiện nay là huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh.

Cùng với các biện pháp phong toả, khoanh vùng và giãn cách xã hội tuỳ diễn biến dịch ở từng khu vực, bắt đầu từ ngày 5/6, lực lượng y tế tập trung lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân huyện Thuận Thành và thành phố Bắc Ninh.

Toàn bộ người dân sống trong địa bàn ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong vòng 7 ngày trở lại sẽ được xét nghiệm 3 lần; người dân sống trong địa bàn có ca mắc mới trong khoảng thời gian từ 8-14 ngày được xét nghiệm 2 lần; các khu vực không có ca mắc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 1 lần.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.