Bạc Liêu nỗ lực hỗ trợ 3.480 học sinh chưa đến trường sau Tết

GD&TĐ - Ngành Giáo dục Bạc Liêu nỗ lực hỗ trợ 3.480 trẻ mầm non và học sinh chưa thể trở lại trường sau Tết do nhiễm bệnh hoặc chưa kịp về từ quê.

Một tiết học tại Trường Tiểu học Giá Rai B (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
Một tiết học tại Trường Tiểu học Giá Rai B (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Ngày 5/2, ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT Bạc Liêu cho biết, tính đến ngày 5/2, toàn tỉnh có 3.480/160.090 trẻ mầm non và học sinh phổ thông các cấp chưa đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (chiếm 2,17%).

Cụ thể, số lượng trẻ mầm non, học sinh chưa đến trường từng cấp, bậc học như sau: trẻ mầm non 1.517/25.524 (chiếm tỷ lệ 5,94%); tiểu học 926/66.945 (chiếm tỷ lệ 1,3%); THCS 677/46.296 (chiếm tỷ lệ 1,46%); THPT 254/20.319 (chiếm tỷ lệ 1,25 %); hệ giáo dục thường xuyên 106/1.806 (chiếm tỷ lệ 5,86%).

Qua nắm tình hình, nguyên nhân học sinh chưa đi học lại chủ yếu do thời tiết thay đổi, nhiều trẻ em bị bệnh nên cha mẹ chưa cho đi học; một số học sinh theo cha mẹ về quê chưa kịp trở lại.

Đặc biệt, nhiều em đã nhập học trở lại trong ngày 3 và 4/2/2025 nhưng đến ngày 5/2 lại nghỉ học do bệnh.

lop-hoc-bl.jpg
Cấp Tiểu học có 926 em chưa đến trường.

"Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục lập danh sách học sinh chưa trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết. Tìm hiểu, phân tích rõ nguyên nhân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể địa phương để có biện pháp cụ thể đối với từng trường hợp nhằm vận động các em sớm nhập học trở lại", lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cho biết.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh đầu năm mới nhằm đảm bảo sức khỏe học sinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.