Bạc Liêu hỗ trợ nửa tỷ đồng khi giáo sư về tỉnh làm việc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ một lần 500 triệu đồng đối với giáo sư; 400 triệu đồng với phó giáo sư; 300 triệu đồng với tiến sĩ; 100 triệu đồng với thạc sĩ.

Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề. Ảnh: T.N.
Đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề. Ảnh: T.N.

HĐND tỉnh Bạc Liêu vừa thông qua Nghị quyết quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (gọi chung là cán bộ); chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn. Nghị quyết được HĐND thông qua ngày 20/9 và có hiệu lực từ 30/9.

Theo đó, Bạc Liêu hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học theo đúng chuyên ngành và phù hợp với công việc đang đảm nhận; có cam kết thời gian phục vụ ít nhất gấp 2 lần thời gian đào tạo được nhận hỗ trợ một lần sau khi tốt nghiệp.

Cụ thể, chế độ hỗ trợ đối với tiến sĩ 130 triệu đồng, thạc sĩ 60 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp II 110 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa cấp II 80 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa cấp I 40 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa cấp I 30 triệu đồng.

Với cán bộ là nữ hoặc dân tộc thiểu số, ngoài chế độ hỗ trợ trên còn được hưởng thêm 5 triệu đồng.

Đối với cán bộ luân chuyển được hỗ trợ đi lại có khoảng cách từ nhà đến trụ sở làm việc từ 40km trở lên 1,5 triệu đồng/người/tháng; khoảng cách từ 15km đến dưới 40km 1 triệu đồng/người/tháng. Cán bộ nữ được hưởng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Về hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, Bạc Liêu thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ - đạt tiêu chuẩn quy định, phù hợp nhu cầu của tỉnh và đủ điều kiện dự tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội ở huyện, tỉnh.

Để hưởng chính sách, người về tỉnh làm việc cần cam kết thời gian phục vụ tối thiểu 5 năm (đối với sinh viên, thạc sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa I, bác sĩ nội trú); 7 năm với giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và dược sĩ chuyên khoa II - kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Cụ thể, Bạc Liêu hỗ trợ một lần 500 triệu đồng đối với giáo sư; 400 triệu đồng với phó giáo sư; 300 triệu đồng với tiến sĩ; 100 triệu đồng với thạc sĩ.

Tỉnh cũng hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa II 200 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa II và bác sĩ nội trú 150 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I 50 triệu đồng, dược sĩ chuyên khoa I 40 triệu đồng nếu về tỉnh làm việc. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu còn có các chính sách khuyến khích đối với chuyên gia thực hiện tốt nghĩa vụ theo hợp đồng, có thành tích xuất sắc và có nhiều cống hiến cho cơ quan, đơn vị được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo.

Trường hợp chuyên gia có đủ điều kiện và có nguyện vọng làm công chức, viên chức của tỉnh thì được xem xét tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.