Ngày 26/4, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức buổi lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt khảo cổ Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi).
Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng, nơi có ngôi Tháp cổ nghìn năm tuổi, được phát hiện vào năm 1911. Đây là một công trình độc đáo, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa, có niên đại từ thế kỷ thứ IV sau công nguyên, là một kiến trúc thuộc nền văn hóa Óc Eo duy nhất còn sót lại ở Tây Nam Bộ.
Năm 1992, Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia.
Ngày 18/7/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 694/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Khảo cổ Vĩnh Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, việc Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định xếp hạng di tích khảo cổ Vĩnh Hưng là di tích quốc gia đặc biệt đã khẳng định tầm quan trọng về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và tính thẩm mỹ của di tích này.
Tại nơi đây đã khai quật và tìm thấy những hiện vật quý giá như: Nữ thần LaKshmi, tượng Thần Sada Shiva, đầu tượng Thần Shiva, tượng Nam thần và phù điêu Nữ thần Uma, đều là Bảo vật quốc gia.
Qua đó, đã góp phần xác định về lịch sử một vương quốc Phù Nam cổ đại đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á có lãnh thổ rộng lớn cả vùng Nam Đông Dương và Malaysia. Những tư liệu khảo cổ học thu thập được trở thành nền tảng quan trọng trong lịch sử buổi đầu dựng nước của vùng đất Nam Bộ.

“Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng mang tính tiêu biểu và độc đáo, là kiến trúc dạng tháp ở Nam Bộ còn nguyên dạng và mang tính chất duy nhất của một nền kiến trúc còn lại trên mặt đất của văn hóa Óc Eo.
Sự hình thành và tồn tại của Di tích khảo cổ này góp phần minh chứng cho lịch sử hình thành, phát triển, sự tinh xảo trong chế tác và đời sống tín ngưỡng phong phú của cư dân cổ văn hóa Óc Eo ở Nam Bộ - Việt Nam.
Việc Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là niềm tự hào của người dân tỉnh Bạc Liêu mà còn góp phần thiết thực vào việc giữ gìn sự phong phú, đa dạng của kho tàng di sản văn hóa vật thể của Việt Nam”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện bảo tồn, phát huy giá trị Di tích và lập hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt.