Bắc Kạn: Phát hiện nhiều người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật

GD&TĐ - Hai nhóm “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” gồm nhiều thành viên có hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật, lôi kéo nhiều người dân tham gia.

Nhóm người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật. Ảnh: Công an Bắc Kạn.
Nhóm người sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Ngày 29/3, thông tin từ Công an TP. Bắc Kạn (Bắc Kạn) cho biết đơn vị này vừa phát hiện 2 nhóm sinh hoạt “Hội thánh Đức chúa trời mẹ” trái pháp luật.

Cụ thể, tại tổ Tổng Nẻng (phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn) lực lượng chức năng phát hiện 6 người gồm: ông Lục A Hợp (60 tuổi, HKTT tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) và vợ là Nguyễn Thị Thung (tạm trú tại tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn).

Ông Phạm Bá Quyết, bà Trần Thị Điểm (trú tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn); Nguyễn Đình Hoàng (trú tại phường Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn) và Nguyễn Nam Xuân (HKTT tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn) đang tổ chức sinh hoạt tại nhà trọ của ông Hợp. 

Nhóm thứ 2 sinh hoạt tại nhà trọ của Mai Thị Anh (28 tuổi, HKTT tại xã Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; tạm trú tại tổ 1A, phường  Đức Xuân, TP. Bắc Kạn) gồm: bà Lương Thị Thuyên (trú tại xã Đổng Xá, huyện Na Rì, Bắc Kạn); Nguyễn Thị Huế (phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn); Nông Thị Thêu (xã Dương Phong, huyện Bạch Thông); Hoàng Thị Hải Chiều (xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn) và Bế Thị Chầm (xã Dương Quang, TP. Bắc Kạn).

Tại 2 điểm trên lực lượng công an đã thu giữ  một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sinh hoạt theo “ Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Theo cơ quan chức năng, tổ chức này chưa được Nhà nước công nhận, nhưng vẫn lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện việc truyền đạo trái phép. Thông qua nhiều hoạt động khác nhau, lén lút tiếp cận nhân dân và tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Từ đó tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin tham gia.

Hoạt động của tổ chức này đã và đang gây nhiều phức tạp về trật tự xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; nhất là đã tuyên truyền những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam, như: bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên ông bà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.