Bắc Kạn: Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh

GD&TĐ -Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có công văn về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bắc Kạn thắt chặt công tác phòng dịch trên các tuyết đường huyết mạch.
Bắc Kạn thắt chặt công tác phòng dịch trên các tuyết đường huyết mạch.

Cụ thể, từ 00h ngày 29/5 yêu cầu công dân, người lao động tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các đơn vị hành chính thuộc vùng dịch tại Hà Nội và các tỉnh thành phố khác: Dừng việc di chuyển về Bắc Kạn cho tới khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương được kiểm soát.

Người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Kạn, hạn chế đi tới các địa phương thuộc vùng có dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và các tỉnh thành phố khác. Trường hợp thực sự cần thiết phải đến các tỉnh, thành phố và các khu vực nêu trên khi quay trở về tỉnh Bắc Kạn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID–19 của các đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh. Đồng thời, phải thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Đối với trường hợp thật sự cần thiết phải ra vào địa phận tỉnh Bắc Kạn. Những người lái xe và tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, nguyên vật liệu…cho các doanh nghiệp thuộc các địa bàn có dịch nêu trên bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID–19 của các đơn vị có thẩm quyền trong vòng 3 ngày trước khi vào tỉnh. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận hàng hóa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tái lập 3 chốt kiểm dịch y tế liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông trọng điểm tại các khu vực: trên tuyến QL3, địa phận huyện Ngân Sơn, giáp ranh với tỉnh Cao Bằng; Khu vực tổ 7 thị trấn Đồng Tâm trên tuyến QL3 và chốt kiểm dịch trên tuyến BOT Thái Nguyên – Chợ Mới, thuộc địa phận xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, cả 2 chốt kiểm dịch y tế này đều tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên.

Như vậy, để đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân, đồng thời duy trì sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, việc tăng cường, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của nguồn bệnh là thực sự cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ