Bắc Giang trang bị kỹ năng, kiến thức ATGT cho trẻ mầm non

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hoạt động trải nghiệm "Bé với an toàn giao thông” tạo sân chơi bổ ích cho trẻ mầm non được học và thực hành các kiến thức an toàn giao thông.

Tiểu phẩm “Cổng trường an toàn” của Đội thi số 03.
Tiểu phẩm “Cổng trường an toàn” của Đội thi số 03.

Sáng 22/2, đại diện trường Mầm non thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên) cho biết, nhà trường vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm và hội thi “Bé với an toàn giao thông” năm học 2022 - 2023.

Nội dung hội thi “Bé với an toàn giao thông” có sự tham gia của 6 Đội thi đến từ 18 lớp mẫu giáo của trường. Với mỗi Đội thi gồm 6 học sinh ở cả 3 lứa tuổi mẫu giáo: 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi. Mỗi Đội thi sẽ thực hiện 3 phần thi: Chào hỏi, Hiểu biết và Tranh tài.

Với phần Chào hỏi các Đội thi đã thể hiện các tình huống trên sân khấu với những tiểu phẩm, màn trình diễn thời trang, thơ ca, hò vè… được chuẩn bị và dàn dựng rất công phu.

Đến phần thi Hiểu biết, trẻ được tham gia trả lời câu hỏi chọn đáp án đúng - sai bằng cách giơ “mặt cười - mặt mếu” và thực hành chọn những bức tranh về hành động đúng khi tham gia giao thông.

Đến với hội thi, trẻ còn được thể hiện sự khéo léo và thao tác thành thục khi tham gia phần thi Tranh tài. Trẻ được trải nghiệm đội mũ bảo hiểm đúng cách để mang được mũ về cho đội của mình.

Thiếu tá Phạm Hữu Hoàn - Cán bộ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Tân Yên) giao lưu, hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn.

Thiếu tá Phạm Hữu Hoàn - Cán bộ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Tân Yên) giao lưu, hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn.

Ở phần thi nào, các Đội thi cũng đều thể hiện sự nỗ lực cố gắng hết mình, phối hợp tốt với các thành viên trong đội để mang lại kết quả cao nhất có thể. Ngoài việc chứng kiến và cổ vũ cho các đội tham gia dự thi trên sân khấu, trẻ còn được giao lưu, trò chuyện và trả lời các câu hỏi từ Thiếu tá Phạm Hữu Hoàn - Cán bộ Cảnh sát giao thông (Công an huyện Tân Yên).

Tiếp sau phần Hội thi là phần “Bé thực hành trải nghiệm về an toàn giao thông”. Với khối lớp 5 - 6 tuổi, trẻ được đóng vai Cảnh sát giao thông, được thực hành điều khiển các phương tiện giao thông qua ngã tư đường phố dưới sự hướng dẫn của Thiếu tá Phạm Hữu Hoàn.

Với trẻ 4 - 5 tuổi được thực hành đội mũ bảo hiểm, đi xe đạp theo hướng dẫn, chơi với các đồ chơi phương tiện giao thông; trẻ 3 - 4 tuổi tham gia vẽ, xếp hình, cắt, xé dán.. các phương tiện giao thông, cột đèn giao thông, chơi với Bộ sa bàn giao thông…

Trẻ trải nghiệm mặc áo phao, chèo thuyền.
Trẻ trải nghiệm mặc áo phao, chèo thuyền.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Đội thi số 03 (lớp mẫu giáo 3-4T B6; 4-5T A8 ; 5-6T A4); giải Nhì cho Đội số 01 (lớp mẫu giáo 3-4T A10; 4-5T B5 ; 5-6T A1); và 2 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Cô Đào Thị Hằng – Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Cao Thượng trao giải Nhất cho Đội thi số 03.
Cô Đào Thị Hằng – Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Cao Thượng trao giải Nhất cho Đội thi số 03.

Chương trình đã tạo sân chơi bổ ích giúp trẻ hiểu biết về Luật Giao thông, hình thành thói quen, hành vi đúng bảo vệ chính mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông, hướng đến một xã hội giao thông văn minh và an toàn. Qua hoạt động giúp cán bộ quản lý và giáo viên trường Mầm non thị trấn Cao Thương cũng hiểu rõ hơn và vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ, giúp trẻ được “chơi mà học - học bằng chơi”, tiếp thu thêm kiến thức mới một cách tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng đầy bổ ích và lý thú.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.