89 học sinh Bắc Giang sẵn sàng tranh tài kỳ thi Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 89 học sinh ở 11 đội tuyển đến từ trường THPT Chuyên Bắc Giang (Bắc Giang) tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2022 - 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang động viên, khích lệ các em học sinh tự tin bước vào kỳ thi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang động viên, khích lệ các em học sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Chiều 16/2, tại trường THPT Chuyên Bắc Giang, Sở GD-ĐT Bắc Giang tổ chức lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi tỉnh Bắc Giang tham dự kỳ thi chọn HSG Quốc gia năm học 2022-2023. Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang dự và động viên các em học sinh. Cùng dự có ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD-ĐT.

Lễ ra quân là hoạt động có ý nghĩa, nhằm kịp thời động viên các thầy giáo, cô giáo trực tiếp bồi dưỡng các đội tuyển HSG Quốc gia, khích lệ các em học sinh tự tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn động viên, khích lệ các em học sinh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn động viên, khích lệ các em học sinh.

Năm học 2022 - 2023, Bắc Giang có 89 học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang tham dự ở 11 đội tuyển gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Tin học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung.

Cụ thể, các đội tuyển Toán, Tiếng Pháp, Tiếng Trung mỗi đội có 6 thí sinh dự thi; đội tuyển Sinh học, Tin học, Địa lí, Tiếng Anh mỗi môn có 8 thí sinh dự thi; đội tuyển Vật lí có 9 thí sinh và đội tuyển Hóa học, Văn học, Lịch sử mỗi đội 10 thí sinh dự thi. Trong số 89 thí sinh có 45 thí sinh lớp 11 và 44 thí sinh lớp 12. Đặc biệt, có 12/89 thí sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thầy Trần Duy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Giang cho biết, nhà trường đã dành mọi điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm các thế hệ thầy cô giáo trong trường. Qua đó để bổ sung, bồi đắp, tích lũy những kiến thức nền tảng cần thiết cho thí sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi.

"Những thành tích mà Trịnh Duy Hiếu 2 lần đạt giải Nhất quốc gia môn Vật lý, Huy chương Vàng Olympic Châu Á 2018, Huy chương Bạc Olympic quốc tế năm 2018 và 2019. Nguyễn Thanh Bình Huy chương đồng môn Vật lý Olympic Châu Âu năm 2021... đã và đang trở thành nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng cho học sinh trường THPT Chuyên Bắc Giang nói chung và các em trong đội tuyển dự thi HSG quốc gia năm học 2022-2023 nói riêng thêm tự tin, khẳng định mình trong kỳ thi sắp tới...", thầy Trần Duy Phương bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn trao quà của UBND tỉnh cho các em học sinh đại diện 11 đội tuyển HSG.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn trao quà của UBND tỉnh cho các em học sinh đại diện 11 đội tuyển HSG.

Vui mừng trước những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong các năm qua, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn khẳng định, hiếu học, trọng nhân tài là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương Bắc Giang nói riêng. Ông Mai Sơn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể 89 em học sinh của 11 đội tuyển HSG quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn trao quà của UBND tỉnh cho đại diện thầy giáo, cô giáo tham gia bồi dưỡng 11 đội tuyển.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Mai Sơn trao quà của UBND tỉnh cho đại diện thầy giáo, cô giáo tham gia bồi dưỡng 11 đội tuyển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị nhà trường, trước hết là các thầy giáo, cô giáo phụ trách và giảng dạy các đội tuyển, tập trung cao nhất trí và lực, khả năng và tâm huyết để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cả về tri thức, kỹ năng, tâm thế để các em học sinh bước vào kỳ thi vững vàng nhất.

Đồng thời, thí sinh dự thi tự tin làm bài tốt nhất và đạt kết quả cao nhất, phấn đấu có học sinh đạt giải cao nhất kỳ thi và tiếp tục vào vòng ôn luyện chọn đội tuyển thi Olympic khu vực và quốc tế.

"Sở GDĐT, tập trung chỉ đạo nhà trường rà soát các điều kiện, nhất là điều kiện về cơ sở vật chất, phối hợp với các đoàn coi thi của các tỉnh bạn tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất...", ông Mai Sơn lưu ý.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn và Giám đốc Sở GD-ĐT Tạ Việt Hùng cùng đại diện một số doanh nghiệp đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh 11 đội tuyển.

Kỳ thi do Bộ GD&ĐT tổ chức hằng năm dành cho học sinh THPT trong cả nước, dự kiến diễn ra vào các ngày 24 và 25/2 và sẽ công bố kết quả trong tháng 3/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ