Bắc Giang: Thầy giáo dạy thể dục tử vong trong nhà đa năng của trường

GD&TĐ - Một thầy giáo dạy thể dục của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (phường Xương Giang, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được phát hiện tử vong tại nhà Đa năng của nhà trường, nghi do tự tử.

Khu nhà đa năng của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, nơi phát hiện thầy giáo dạy thể dục tử vong. Ảnh: Báo Bắc Giang
Khu nhà đa năng của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, nơi phát hiện thầy giáo dạy thể dục tử vong. Ảnh: Báo Bắc Giang

Ngày 29/3, Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, tối 28/3, đơn vị này nhận được tin báo tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn xảy ra vụ việc một nam giáo viên dạy môn Giáo dục thể chất tử vong tại nhà Đa năng của nhà trường, nghi do tự tử.

Theo thông tin ban đầu, nam giáo viên tử vong tên L.N.P. (SN 1981) về công tác tại trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn từ năm 2017; có nhà riêng ở phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang).

Thầy P. được đồng nghiệp đánh giá là người hiền lành, trong đời sống và giảng dạy không có điều tiếng.

Trước đó, tối 28/3, gia đình không thấy thầy P. về nhà nên đi tìm và thấy xe máy của thầy vẫn để ở khu nhà xe giáo viên của trường. Khi kiểm tra, phát hiện thầy P. tử vong trong nhà Đa năng của trường. Thời điểm đó, cửa nhà đa năng khóa bên trong.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ