Bình Định: bị đánh nhầm, một thầy giáo tử vong

Bình Định: bị đánh nhầm, một thầy giáo tử vong

(GD&TĐ) - Sáng ngày 5.8, Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết: chiều tối ngày 4.8, Công an huyện đã bắt khẩn cấp một số đối tượng.

(ảnh minh họa: Internet)
(ảnh minh họa: Internet)

Những đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Hải – 21 tuổi, Nguyễn Kim Hoàng – 18 tuổi, Nguyễn Ngọc Tân – 17 tuổi, cùng trú ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Phan Xuân Tâm – 20 tuổi, Hồ Quốc Học – 19 tuổi, Đào Tấn Phát – 18 tuổi và Nguyễn Thanh Nhiên – 17 tuổi, cùng ở xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, là những nghi can gây ra cái chết cho anh Bùi Văn Cuộc – 30 tuổi, quê ở xã Phước An, huyện Tuy Phước; là giáo viên dạy thể dục ở huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đó, tối 3.8, anh Cuộc cùng anh Lê Dự - 46 tuổi, là công nhân điện, ở cùng xã; trên đường về nhà thì bị nhóm người trên dùng cây gỗ chặn đánh. Anh Cuộc bị thương nặng và đã tử vong vào sáng 4.8 tại bệnh viện tỉnh, còn anh Dự bị thương.

Theo lời khai ban đầu, nhóm thanh niên trên sau khi ăn nhậu đã rủ nhau đi tìm những thanh niên trước đó chọc ghẹo bạn gái của Hải để trả thù, nhưng đã đánh nhầm người.

Phi Hùng
 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ