Bắc Giang rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo

GD&TĐ - Một nội dung trong kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang tại Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018 là tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo, CBQL theo các tiêu chuẩn ban hành để có kế hoạch bồi dưỡng, tinh giản biên chế theo quy định.

Bắc Giang rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ nhà giáo

Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của CBQL giáo dục các cấp. Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả. Nghiên cứu đề xuất giải pháp điều động, bố trí công việc khác hoặc cho thôi việc đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của vị trí việc làm.

Trong kết luận này, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng yêu cầu điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự của các cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn bộ máy, hợp lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII).

Thực hiện tốt Chỉ thị số 14-CT/TƯ của Ban thường vụ tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, lương tâm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và CBQL...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.