Bắc Giang: Góp ý dự thảo Quy chế phối hợp trong giáo dục học sinh 

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố cùng các Phòng, đơn vị trực thuộc về việc góp ý dự thảo Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh.

Ảnh tư liệu (chụp trước 27/4).
Ảnh tư liệu (chụp trước 27/4).

Văn bản của Sở nêu rõ, để tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 420 (ngày 16/9/2015) của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới về giáo dục và thực tế hiện nay.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người học góp ý để hoàn thiện bản dự thảo Quy chế phối hợp nhà trường-gia đình-xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Đồng thời, tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản và gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 18/10/2021.

Ngoài ra, gửi bản mềm về Thanh tra Sở GD&ĐT theo địa chỉ email: Thanhtraso@bacgiang.edu.vn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.