Bắc Giang đạt thành tích cao tại Giải Thể thao học sinh phổ thông

GD&TĐ - Đoàn vận động viên tỉnh Bắc Giang đạt 16 huy chương tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023, trong đó có 3 huy chương Vàng.

Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho đội chạy tiếp sức hỗn hợp cấp Tiểu học tỉnh Bắc Giang.
Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho đội chạy tiếp sức hỗn hợp cấp Tiểu học tỉnh Bắc Giang.

Sáng 14/6, Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Đoàn vận động viên tỉnh tham dự Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 với 30 học sinh ở 2 môn (Điên kinh, Cầu lông).

Trong đó, có 16 học sinh tham gia môn Điền kinh và 14 học sinh tham gia môn Cầu lông - đây là những vận động viên xuất sắc, đạt thành tích cao được lựa chọn tại Giải Thể thao học sinh do Sở GD&ĐT tổ chức trong năm học 2022-2023.

Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang gặp mặt, động viên và tặng quà cho đoàn vận động viên trong buổi xuất quân.
Bà Đào Thị Hường - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang gặp mặt, động viên và tặng quà cho đoàn vận động viên trong buổi xuất quân.

Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 được Bộ GD&ĐT tổ chức (từ ngày 2/6 đến ngày 11/6/2023), tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải có sự tham gia của 44 Sở GD&ĐT với 1552 vận động viên, 391 cán bộ đoàn và huấn luyện viên cùng đông đảo phụ huynh học sinh.

Qua những ngày tranh tài sôi nổi, Đoàn vận động viên học sinh tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều thành cao.

Cụ thể, môn Cầu lông đoàn tham gia với 14 vận động viên đạt 8 huy chương. Trong đó có 1 huy chương Vàng đôi nữ THCS lứa tuổi 12-13; 4 huy chương Bạc (đôi nam THCS lứa tuổi 14-15, đôi nữ THCS lứa tuổi 14-15, đôi nam THPT và đơn nữ THPT) và 3 huy chương Đồng (đôi nữ THPT, đơn nam THCS lứa tuổi 14-15 và đơn nam THPT). Qua đó, Bắc Giang xếp thứ 3/24 đoàn Sở GD&TĐ tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT trao cở Giải cho 3 đơn vị dẫn đầu.
Ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ GDĐT trao cở Giải cho 3 đơn vị dẫn đầu.

Với môn Điền kinh, đoàn Bắc Giang tham gia với 16 vận động viên cũng đạt 8 giải, trong đó có 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Qua đó, Đoàn Bắc Giang xếp 11/36 tỉnh, thành phố tham dự.

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, quá trình tham gia thi đấu của Đoàn Bắc Giang diễn ra an toàn, sôi nổi, chất lượng chuyên môn cao. Đây là dịp để giáo viên, học sinh, huấn luyện viên được trao đổi, học tập kinh nghiệm chuyên môn, công tác tổ chức thi đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ