Bắc Giang: Đã có bài Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT đạt 9,5 điểm

GD&TĐ - Bà Đào Thị Minh Hải – Phó Ban chấm thi tự luận, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 của tỉnh Bắc Giang – thông tin: đã xuất hiện bài thi Ngữ văn của thí sinh đạt 9,5 điểm.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Bà Hải cho hay, sáng 11/7, Ban chấm thi tự luận đã tổ chức chấm chung 10 bài thi Ngữ văn để thảo luận. Theo đó, Ban chấm thi tự luận đã thảo luận rất kỹ hướng dẫn đáp án của Bộ GD&ĐT để cùng thống nhất cách chấm.

Kết quả cho thấy, có 1 bài đạt 9,5 điểm. Cũng có bài thi đạt điểm dưới trung bình. Với bài thi đạt 9,5 điểm, đối chiếu với hướng dẫn đáp án thì bài thi của thí sinh gần như đạt được tất các yêu cầu đề ta. Bài làm của thí sinh sáng tạo, cách diễn đạt mạch lạc, logic.

Cũng theo bà Hải, từ chiều 11/7, Ban chấm thi tự luận đã tiến hành chấm riêng tại các tổ. Tại Hội đồng thi Bắc Giang có 668 túi bài thi Ngữ văn. Đến chiều 12/7, các tổ đã chấm được 50% (tay 1- mỗi bài thi gồm 2 tay chấm từ 2 giám thị).

Ông Tạ Việt Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - cho biết, toàn tỉnh có hơn 20.600 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số bài thi môn Ngữ văn là trên 20.300 bài; Toán: gần 20.400 bài. Bài thi Khoa học tự nhiên trên 10.300 bài, Khoa học xã hội hơn 42.800 bài. Ngoại ngữ là trên 17.200 bài. Sở huy động 202 cán bộ tham gia Ban chấm thi tự luận; trong đó có 188 cán bộ chấm thi. Số cán bộ Ban Chấm thi trắc nghiệm là 21 thành viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có những trường hợp cha hoặc mẹ có chủ ý kéo con cái vào tranh chấp để gây áp lực lên phía còn lại, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. (Ảnh: ITN).

Con cái nghĩ gì khi chứng kiến cha mẹ cãi nhau?

GD&TĐ - Là một đứa trẻ, điều khó chịu nhất chính là khi cha mẹ cãi nhau. Những đứa trẻ nhỏ sẽ cảm thấy sợ hãi, chán nản, bất lực. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ cảm thấy không hài lòng với cha mẹ, từ đó nảy sinh khoảng cách.