Bắc Giang: Các phòng GD&ĐT rà soát, khai báo y tế người về từ vùng có dịch

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bắc Giang yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, lập danh sách, khai báo y tế tất cả các trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch bùng phát trở lại...

Học sinh Bắc Giang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Học sinh Bắc Giang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 30/4, thông tin với Báo GD&TĐ ông Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, Sở vừa có văn bản gửi Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở về việc khẩn trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, Sở GD&ĐT tiếp tục yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại công văn số 500 (ngày 27/04) của Sở; các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, ngành Giáo dục và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp.

Đồng thời, tổ chức rà soát, lập danh sách, khai báo y tế đối với tất cả các trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch bùng phát trở lại. Báo cáo (theo mẫu) về Sở GD&ĐT theo địa chỉ Email: nthdung@bacgiang.edu.vn trước 14h hàng ngày cho đến khi có thông báo dừng việc báo cáo.

Thường xuyên cập nhật Bảng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch: https://drive.google.com/file/d/1ZiRWPQelUKgXo4CLT2BC2ww-SIrHedoA/view để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch kịp thời theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Thêm cũng nhấn mạnh, các đơn vị thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

"Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên hạn chế tham gia các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Đặc biệt, là dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021...", ông Thêm nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên hào hứng, khai thác thông tin với ứng dụng sản phẩm HUNRE AI.

AI trở thành trợ thủ đắc lực

GD&TĐ - Trong thời đại chuyển đổi số, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giáo dục không còn là điều xa lạ.

Từ niềm vui khi biết mình mang thai đến sự phấn khích khi cảm nhận được chuyển động của thai nhi, mẹ và con được kết nối bằng máu và trái tim. (Ảnh: ITN).

Lý do hầu hết trẻ em gần gũi mẹ hơn cha

GD&TĐ - Dù là thời thơ ấu hay khi trưởng thành, hầu hết trẻ em đều có mối liên kết sâu sắc hơn với mẹ mình và phụ thuộc vào mẹ nhiều hơn về mặt tâm lý.