Bắc Giang có thêm 7 thầy, cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

GD&TĐ - Ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang vinh dự vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 7 thầy cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

Nhà giáo Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 3 cùng các em học sinh.
Nhà giáo Nguyễn Văn Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 3 cùng các em học sinh.

Sáng 23/4 thông tin với báo GD&TĐ, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cho biết, trong tổng số 917 thầy cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) thì Bắc Giang có 7 thầy cô.

Cụ thể, Nhà giáo Trần Thanh Hải (SN 1962), Hiệu trưởng Trường THPT Bố Hạ có 35 năm công tác trong ngành, trong đó 18 năm trực tiếp giảng dạy. Trường THPT Bố Hạ từng đạt danh hiệu Tập thể xuất sắc, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Cờ thi đua UBND tỉnh.

Nhà giáo Nguyễn Văn Bông (SN 1960) nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Yên số 2 (đã nghỉ hưu). Trong quá trình công tác thầy vinh dự có 5 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 8 Bằng khen của Bộ GD&ĐT và các Bộ, ngành T.Ư, 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huy chương Vì thế hệ trẻ...

Nhà giáo Phạm Thị Thanh Bình (SN 1974), giáo viên dạy Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có 23 năm trong ngành.  Trong quá trình giảng dạy, cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, cấp bộ, ngành và được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ.

TS. Trần Thúy Hoàn (SN 1972), Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Bắc Giang có 27 năm công tác trong ngành. Trong đó, 21 năm trực tiếp giảng dạy. Đến nay, TS. Hoàn có 11 năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, giúp đỡ 5 giáo viên giỏi cấp tỉnh, bồi dưỡng 38 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia. Ngoài ra, TS. Hoàn cũng là tác giả của 11 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, có nhiều bài báo tham gia các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế.

Nhà giáo Nguyễn Văn Nam (SN 1962), Hiệu trưởng Trường THPT Lạng Giang số 3 có 36 năm công tác trong ngành. Trong đó, 14 năm trực tiếp giảng dạy. Tại những nơi thầy đảm nhiệm vai trò là hiệu trưởng gồm: Trường THPT Lạng Giang số 2, Trường THPT Lạng Giang số 3 liên tục đạt Trường tiên tiến xuất sắc, được nhận Bằng khen, Cờ thi đua UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1971), hiện nay là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Thượng (Tân Yên) có 29 năm công tác. Trong đó, 10 năm trực tiếp giảng dạy, cô có 13 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm áp dụng hiệu quả trong quản lý và giảng dạy; 16 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương. 

Nhà giáo Vũ Thị Xuân (SN 1966), Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Vôi (Lạng Giang) 16 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 15 lần được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT, Liên đoàn lao động tỉnh..

Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, dự kiến, lễ công bố quyết định và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú diễn ra vào tháng 5 tới đây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.