Ba thanh niên mất tích khi tắm thác ở Gia Lai

Sáu thanh thiếu niên rủ nhau đến thác nước ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai chơi chiều 18/8, trong lúc tắm ba người bị nước cuốn mất tích.

Thác làng Mèo nơi ba thanh niên mất tích. Ảnh: Trần Hóa.
Thác làng Mèo nơi ba thanh niên mất tích. Ảnh: Trần Hóa.

Nhóm bạn 17 - 22 tuổi chơi tại thác nước thuộc làng Mèo, xã Ia Grang. Bốn người nhảy xuống nước tắm thì Nguyễn Đình Quang (19 tuổi) bị đuối nước, chới với kêu cứu.

Thấy bạn gặp nạn, Bùi Văn Đức (19 tuổi), Phan Viết Linh (22 tuổi) bơi ra cứu nhưng cũng bị dòng nước cuốn trôi. Những người còn lại trên bờ chạy đi tri hô.

Đến tối cùng ngày, chính quyền địa phương huy động hàng chục người tìm kiếm các nạn nhân nhưng vẫn chưa thấy.

Thác làng Mèo cao khoảng 8 m, nước chảy xiết, cách TP Pleiku hơn 50 km. Xung quanh thác có nhiều vực đá dựng đứng.

Vị trí thác nướcxã Ia Grang. Ảnh: Google maps.

Vị trí thác nước xã Ia Grang. Ảnh:Google maps.

"Suối cũng không sâu lắm nhưng do mùa mưa nước lớn. Trong ba người bị mất tích, có một thanh niên đến từ Phú Yên, hai người còn lại ở địa bàn huyện Ia Grai", ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch xã Ia Grang, nói.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.