Bà Rịa -Vũng Tàu hướng dẫn về dạy thêm, học thêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành văn bản số 3248 hướng dẫn về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023.

Học sinh một trường tiểu học tại TP Vũng Tàu.
Học sinh một trường tiểu học tại TP Vũng Tàu.

Theo đó, văn bản hướng dẫn dạy thêm, học thêm Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đã không còn hiệu lực.

Giấy phép hoạt động cho các trung tâm dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực từ ngày 31/8/2020. Bên cạnh đó cũng không còn các trung tâm bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT đặc biệt lưu ý Trưởng phòng giáo dục các huyện, thị xã, TP, hiệu trưởng các đơn vị, trung tâm giáo dục thường xuyên không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống…

Riêng việc tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường, chỉ thực hiện dạy thêm khi học sinh có nhu cầu, tự nguyện tham gia và được sự đồng ý của phụ huynh học sinh. Không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm.

Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa. Học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau. Nội dung dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học.

Tuyệt đối không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình chính khoá.

Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu giáo viên thực hiện cam kết không tổ chức dạy thêm trái với quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý khi thực hiện việc dạy thêm trái quy định.

Văn bản cũng nêu, đơn vị nào có giáo viên thực hiện sai quy định về dạy thêm, học thêm, tổ chức dạy thêm sai quy định thì cá nhân chịu trách nhiệm và thủ trưởng đơn vị liên đới chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.