Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe

Gloria Diaz giành chiến thắng năm 1969, Margarita Moran là Hoa hậu của năm 1973 và Pia Alonzo Wurtzbach đăng quang Miss Universe 2015.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe
Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 1

Cuộc thi Miss Universe lần thứ 18 diễn ra ở Miami Beach, Florida, Mỹ năm 1969. Đại diện Philippines - Gloria Diaz - đăng quang khi mới 18 tuổi.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 2

Gloria Diaz là diễn viên, người dẫn chương trình ở Philippines và vẫn hoạt động cho tới nay. Bà năm nay 64 tuổi, kết hôn với doanh nhân Gabriel "Bong" Daza nhưng đã ly thân. Họ có với nhau hai con gái - Isabelle và Ava.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 3

Người thứ hai của Philippines đăng quang Miss Universe là Margarita Moran, trong đêm chung kết diễn ra tại Athens, Hy Lạp năm 1973. Margarita Moran cao 1,68 m. Bà lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ khi 20 tuổi.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 4

Cùng năm, Á hậu 1 là đại diện Mỹ - Amanda Jones, Á hậu 2 là người đẹp Na Uy - Aina Walle.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 5

Hoa hậu năm nay 62 tuổi, kinh doanh và quản lý về nghệ thuật. Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Margarita Moran kết hôn năm 21 tuổi nhưng ly thân chồng sau 30 năm chung sống và có với nhau hai con gái.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 6

Hôm 20/12, người đẹp 26 tuổi Pia Alonzo Wurtzbach đăng quang Miss Universe 2015. Sau đêm chung kết, Pia chia sẻ người Philippines đã phải chờ đợi tới 42 năm để có lại danh hiệu này.

Ba mỹ nhân Philippines giành vương miện Miss Universe ảnh 7

Pia Alonzo Wurtzbach là người mẫu, diễn viên mang hai dòng máu Philippines và Đức. Cô cao 1,73 m. Người đẹp được cho là đang hẹn hò tổng thống Philippines - Benigno Aquino III.

Theo GĐ&XH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án của Nhật Bảo và Tấn Đức đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2024 - 2025. Ảnh: LHP

Dùng AI sáng tác nhạc đờn ca tài tử

GD&TĐ - Công nghệ số trở thành cầu nối truyền thống và hiện đại, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa lâu đời trong thời đại số...

Hệ thống phòng không Patriot của Đức.

Khi chiếc nồi đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hiện Đức không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cạn vũ khí đánh chặn này.

Tượng Alexander Đại đế tại Skopje, Macedonia.

Tìm thấy mộ của Alexander Đại đế?

GD&TĐ - Alexander Đại đế, thiên tài quân sự thế giới, qua đời tại Babylon vào năm 323 trước Công nguyên khiến đế chế hùng mạnh của ông sụp đổ.