Ba Lan tự tin đối phương sẽ phải đối đầu hàng nghìn thiết giáp, máy bay

GD&TĐ - Sức mạnh quân sự của Ba Lan đang gia tăng nhanh chóng và sẽ đủ sức đối đầu trực diện với Nga.

Ba Lan tự tin đối phương sẽ phải đối đầu hàng nghìn thiết giáp, máy bay

Hiện tại Quân đội Ba Lan đang trong quá trình xây dựng lực lượng và chưa phải là một thế lực đáng kể vào lúc này.

"Nếu Nga tấn công Ba Lan ngày hôm nay, chúng ta sẽ tham chiến mà không có hầu hết vũ khí đã được thông báo trong quá trình mua sắm", ấn phẩm Rzeczpospolita cho biết.

Tuy nhiên trong vòng vài năm nữa, Quân đội Ba Lan sẽ trở thành một lực lượng tấn công đáng gờm, có khả năng triển khai hàng nghìn đơn vị vũ khí trên chiến trường.

Lực lượng mặt đất của Ba Lan sẽ bao gồm 6 sư đoàn, trong đó có tới 29 tiểu đoàn xe tăng, 53 tiểu đoàn bộ binh cơ giới và cơ giới, 42 tiểu đoàn pháo binh và 36 tiểu đoàn pháo - tên lửa.

Như báo Ba Lan đã chỉ ra, có tính đến cơ cấu hiện tại của các đơn vị theo cấp tiểu đoàn, sẽ cho phép giới chuyên môn ước tính Quân đội Ba Lan có trong biên chế ít nhất 1.682 xe tăng, 3.074 xe chiến đấu bộ binh, 756 pháo tự hành và 648 bệ phóng pháo phản lực.

Bên cạnh đó, Không quân Ba Lan đang được hiện đại hóa nhanh chóng, họ sẽ tiếp nhận 32 tiêm kích tàng hình F-35, mua thêm một số F-15EX và sản xuất FA-50 để tăng cường cho phi đội F-16 Block 52 gồm khoảng 50 chiếc hiện nay.

Quân đội Ba Lan sẽ trở thành lực lượng vũ trang thông thường lớn nhất châu Âu.

Quân đội Ba Lan sẽ trở thành lực lượng vũ trang thông thường lớn nhất châu Âu.

Đây rõ ràng là lực lượng ấn tượng sẽ cho phép Ba Lan chiếm vị trí một trong những cường quốc quân sự quan trọng nhất và không chỉ trong NATO mà trên toàn thế giới.

Mặc dù vậy, cần nhấn mạnh tình trạng hiện tại có vẻ kém lạc quan hơn nhiều: ví dụ như Warsaw hiện có khoảng 1.000 xe tăng, ít hơn so với kế hoạch phòng thủ giả định.

Nhưng điều này cũng không quan trọng lắm vì họ có thời gian chuẩn bị và còn được cả khối NATO đứng sau lưng hỗ trợ.

Quân đội Ba Lan thể hiện sức mạnh đáng nể trên thao trường.

Theo Rzeczpospolita

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Mối đe dọa ngày càng tăng

GD&TĐ - Gánh nặng nợ là mối đe dọa ngày càng tăng, ngay cả với các nền kinh tế giàu có như Mỹ.

Pedri chấn thương nặng và sớm chia tay với EURO 2024.

Pedri chính thức chia tay EURO 2024?

GD&TĐ - Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, Pedri phải nghỉ ngơi từ 2 tới 3 tuần vì chấn thương và sớm nói lời chia tay với EURO 2024.