Ba Lan định nhổ ‘cái dằm trong lòng NATO’?

GD&TĐ - Ba Lan đang tăng cường binh lực cho các đơn vị ở khu vực gần tỉnh Kaliningrad, vốn được mệnh danh là “cái dằm của Nga đâm trong lòng NATO”.

Ba Lan định nhổ ‘cái dằm trong lòng NATO’?

Theo giới truyền thông Ba Lan, gần đây, một lô xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther khác từ Hàn Quốc đã cập cảng Ba Lan ở khu vực gần Kaliningrad, vùng lãnh thổ hải ngoại duy nhất của Nga nằm ven bờ biển Baltic, kẹp giữa 2 quốc gia NATO là Ba Lan và Lithunia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan là ông Pawel Beyda, đã thông báo với công chúng về việc tiếp nhận lô xe tăng bao gồm khoảng 12 chiếc và bản thân bộ này cũng đã công bố một số bức ảnh về quá trình dỡ hàng.

Vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, Ba Lan và Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận trị giá khoảng 20 nghìn tỷ won (15 tỷ euro) về việc cung cấp 1.000 xe tăng K2, cũng như 648 pháo tự hành K9 Thunder và 48 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 (bao gồm cả việc tổ chức sản xuất theo giấy phép một số xe tăng và pháo tự hành trên lãnh thổ Ba Lan).

Cần lưu ý rằng, Ba Lan đã có hơn 500 xe tăng kiểu Liên Xô hoặc các loại xe tương tự của Ba Lan, vì vậy số còn lại cũng có thể được chuyển giao cho Ukraine.

Tính cả đợt chuyển giao 14 xe tăng trước đó vào tháng 2 năm nay, Lực lượng Lục quân Ba Lan hiện đã có 110 trong số 180 xe tăng K2 do Hàn Quốc sản xuất dự kiến sẽ bàn giao trước năm 2025.

Dự kiến, 70 chiếc K2 Black Panther còn lại sẽ được Hàn Quốc chuyển giao nốt cho Ba Lan vào cuối năm nay. Số xe này hiện đang trong quá trình lắp ráp và hoàn thiện.

180 xe tăng K2 chuyển giao được chỉ định sẽ bù đắp cho 240 xe tăng kiểu Liên Xô hoặc tương tự của Ba Lan mà Warsaw đã cung cấp cho Kiev để phục vụ cho các hoạt động chiến đấu chống lại Nga.

Theo giới phân tích, Quân đội Ba Lan đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga ở Kaliningrad và việc mua sắm loại xe tăng Hàn Quốc được đánh giá là nằm trong top những chiếc xe tăng mạnh mẽ nhất thế giới, là một phần quan trọng trong kế hoạch này.

Theo nguồn tin, những chiếc K2 sẽ được biến chế cho các tiểu đoàn xe tăng đang được thành lập tại Lữ đoàn cơ giới Giżycka số 15 được đặt theo tên của “Zawisz Đen” (Giżycko) hoặc Lữ đoàn kỵ binh thiết giáp Braniewo số 9 được đặt theo tên của Vua Stefan Batory (Braniewo), là một phần của Sư đoàn Pomeranian cơ giới số 16 được đặt theo tên của Vua Casimir IV Jagiellon (Elbląg).

Điều đặc biệt là những đơn vị này đều được đóng quân tại Voivodeship Warmian-Masurian gần biên giới với tỉnh Kaliningrad, vốn được mệnh danh là “cái dằm của Nga đâm trong lòng NATO”.

Ngoài ra, Ba Lan đã có 116 xe tăng M1A1 Abrams do Hoa Kỳ cung cấp, sau khi Ba Lan chuyển giao một số xe tăng cũ hơn cho Ukraine.

Tất cả 116 xe tăng M1A1 sau đó sẽ được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn SEPv3. 250 đơn vị M1A2 SEPv3 khác dự kiến ​​sẽ được giao vào năm 2025-2026.

Ngoài ra, trong biên chế Lực lượng Lục quân Ba Lan vẫn còn 233 xe tăng Đức, thuộc các dòng Leopard 2A4/2A5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ