Bà Harris dẫn trước ông Trump ở các tiểu bang quan trọng

GD&TĐ - Một cuộc khảo sát mới của New York Times (NYT) cho thấy kết quả tích cực đang nghiêng về phía bà Harris, nhưng có thể đây chỉ là vẻ bề ngoài.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: AFP.

Một cuộc thăm dò của tờ NYT công bố ngày 10/8 cho thấy Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dẫn trước đáng kể so với cựu Tổng thống Donald Trump ở các tiểu bang dao động là Wisconsin, Pennsylvania và Michigan.

Tuy nhiên, dữ liệu lấy mẫu của cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua thực tế có thể diễn ra sít sao hơn nhiều.

Được thực hiện bởi Viện nghiên cứu Cao đẳng Siena, cuộc khảo sát gần 2.000 cử tri tiềm năng cho thấy bà Harris vượt ông Trump với tỷ lệ 50% so với 46% trên cả 3 tiểu bang.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 5-9/8, trong tuần mà bà Harris tuyên bố Thống đốc Minnesota Tim Walz là người đồng hành tranh cử của bà.

Các bang Wisconsin, Pennsylvania và Michigan đã bỏ phiếu cho đảng Dân chủ một cách đáng tin cậy từ 1992 đến 2016, khi Trump bất chấp hầu hết các cuộc thăm dò để giành chiến thắng ở cả 3 tiểu bang.

Ông Biden đã xoay sở để lật ngược tình thế ở các tiểu bang Rust Belt này năm 2020, nhưng đã làm như vậy với biên độ sít sao.

Đối với cả bà Harris và ông Trump, giành chiến thắng ở Pennsylvania và 19 phiếu đại cử tri của tiểu bang này, hoặc Michigan và Wisconsin cộng lại 25 phiếu, là điều cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Mặc dù cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang trên đường giành chiến thắng vang dội ở cả 3 tiểu bang, nhưng khi xem xét phương pháp luận của cuộc thăm dò, chúng ta thấy rằng vị trí dẫn đầu của đảng Dân chủ có thể chỉ là ảo.

Ví dụ, 45% số người được hỏi ở Michigan đã bỏ phiếu cho ông Biden năm 2020, trong khi 39% chọn ông Trump. Trên thực tế, ông Biden đã giành chiến thắng ở Michigan với cách biệt chưa đến 3%, thay vì 6% như cuộc thăm dò cho thấy.

Có thể thấy sự chênh lệch tương tự ở Pennsylvania, nơi cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đã giành chiến thắng ở tiểu bang này với cách biệt 5% năm 2020, so với 1,2% trên thực tế, và ở Wisconsin, nơi cuộc thăm dò cho thấy ông Biden giành chiến thắng với cách biệt 8% điểm, nhưng thực tế là 0,6%.

Nếu tính đến chênh lệch trên, bà Harris và ông Trump đang ở thế cân bằng về mặt thống kê ở cả 3 tiểu bang.

Dù thế nào, cuộc thăm dò này là một trong số nhiều cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang tiến gần đến ông Trump.

Theo trung bình của nhiều cuộc thăm dò do RealClearPolitics biên soạn, bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump trên toàn quốc với 0,5%.

Ngược lại, ông Trump đang dẫn trước ông Biden khoảng 3% ngay trước khi Tổng thống Mỹ rút lui khỏi cuộc tranh cử vào tháng trước.

Mặc dù không công bố bất kỳ lập trường chính sách nào và không nhận bất kỳ câu hỏi nào từ báo giới từ khi công bố chiến dịch của mình, bà Harris đã chứng kiến ​​mức độ ủng hộ của mình tăng lên từ 36% tháng 2 lên 48% hiện nay - theo các cuộc thăm dò trước đó của NYT/Siena.

Trong khi đó, mức độ ủng hộ ông Trump tăng từ mức 44% vào tháng 2 lên mức 46% hiện tại.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Gian hàng của dự án BINKS tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 2024. Ảnh: NVCC

Gọi vốn cho sinh viên khởi nghiệp

GD&TĐ - Để những dự án khởi nghiệp - đổi mới sáng tạo của sinh viên trở thành các star-tup thực sự, đưa được sản phẩm ra thị trường là chặng đường dài.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.