Ba bé gái Ấn Độ mang 17 USD đi gặp... BTS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ba bé gái 13 tuổi Ấn Độ bị cảnh sát tìm thấy sau khi bỏ trốn để thực hiện ước mơ được gặp BTS.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương của Ấn Độ, bao gồm cả India Today đưa tin, vào ngày 8/1 (giờ địa phương), ba nữ sinh lớp 8 của một trường công lập ở vùng Karur của Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ đã bỏ đi để gặp BTS.

Vào thời điểm bỏ đi, họ chỉ có 14.000 rupee (khoảng 17 USD) và không có hộ chiếu. Khi các cô gái không trở về nhà, cha mẹ họ đã báo cảnh sát về việc mất tích và tiến hành tìm kiếm.

Ba bé gái Ấn Độ bỏ nhà đi chỉ với 17 USD để gặp BTS.

Ba bé gái Ấn Độ bỏ nhà đi chỉ với 17 USD để gặp BTS.

Những người bạn cùng lớp của các cô gái này nói rằng, họ đã chọn Tuticorin ở Tamil Nadu và Visakhapatnam ở Andhra Pradesh làm điểm khởi hành tiềm năng, rời quê hương để đến Chennai ở Ấn Độ.

Họ dự định đi tàu đến Chennai, sau đó di chuyển đến khu vực có cảng và bắt tàu sang Hàn Quốc. Mặc dù không có hộ chiếu nhưng các cô gái tin rằng mình có thể lên tàu và lên kế hoạch kiếm thêm chi phí đi lại bằng cách làm việc.

Khi ở tại một khách sạn ở Chennai, 3 cô gái đã hỏi thăm làm cách nào để đến Hàn Quốc nhưng không tìm được giải pháp.

Sau đó, 3 cô gái bị cảnh sát bắt giữ trên chuyến tàu trở về quê hương. Các em được đưa tạm thời vào một cơ sở dành cho trẻ em, được tư vấn và giao lại cho cha mẹ.

Người đứng đầu Ủy ban Phúc lợi Trẻ em quận Belur của Karnataka cho biết: “Các cô gái biết chi tiết về trang phục của BTS và được truyền cảm hứng từ BTS, khao khát một cuộc sống có vũ đạo và âm nhạc”.

Có thông tin cho rằng, họ đều xuất thân từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được cha mẹ giám sát.

Quan chức này nói thêm: “Một trong số các cô gái xuất thân từ gia đình có cha mẹ kế, và một người khác có cha bị thiểu năng trí tuệ. Các bà mẹ làm thuê ở trang trại, có ít thời gian để theo dõi con cái của họ”.

“Chúng tôi đã nói chuyện với bọn trẻ về tầm quan trọng và giá trị của giáo dục để thực hiện ước mơ” đồng thời yêu cầu các bậc cha mẹ hỗ trợ, hướng dẫn cho con cái của mình”, vị quan chức này chia sẻ.

Nhóm nhạc đình đám BTS.

Nhóm nhạc đình đám BTS.

Trước đó, vào vào ngày 11/1, CNN đưa tin rằng hai bé gái (13 và 14 tuổi) bị báo cáo mất tích vào thứ 7 tuần trước đã được tìm thấy ở Lahore, cách nhà của họ ở Karachi, Pakistan khoảng 1200 km.

Cảnh sát Pakistan đã mở cuộc tìm kiếm hai bé gái trên toàn quốc. Đáng chú ý, họ tìm thấy một cuốn nhật ký của hai cô bé ghi chép về lịch trình tàu và kế hoạch chạy trốn để gặp BTS.

Sau khi mở rộng điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện ra rằng hai người đang bị cảnh sát thành phố Lahore tạm giữ. Cảnh sát đã sắp xếp để các thiếu niên trở về nhà ở Karachi.

Sau sự việc hai bé gái Pakistan mất tích đã gây chú ý tại Hàn Quốc – quê hương của nhóm nhạc toàn quốc BTS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ