Axít văng tung tóe ở chợ Kim Biên, 5 người bị thương

Thanh niên buộc can axít lên xe để chở đi thì bất ngờ rơi xuống đường nên hóa chất văng tung tóe. 4 người dân bị bỏng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Axít văng tung tóe ở chợ Kim Biên, 5 người bị thương

Sáng 6/8, thanh niên khoảng 25 tuổi xách can nhựa chứa 7 kg axít dạng lỏng từ cửa hàng hóa chất Minh Trường nằm trên đường Vạn Tường (chợ Kim Biên, phường 13, quận 5) đem ra ngoài buộc lên xe máy.

Axit vang tung toe o cho Kim Bien, 5 nguoi bi thuong - Anh 1

Cửa hàng nơi xảy ra vụ bỏng axít. Ảnh: Lê Trai

Khi anh này chuẩn bị chở hàng đi thì bất ngờ can nhựa rơi xuống đường, axít văng tung tóe ra ngoài, trúng vào thanh niên cùng một người dân và 3 công nhân đang thi cống bên trong ki-ốt.

Can nhựa liên tục bốc khói, axít chảy tràn ra đường sủi bọt, bốc mùi nồng nặc khiến nhiều người trong chợ bỏ chạy.

Các nạn nhân Lương Văn Chí (42 tuổi), Vũ Đinh Cư (43 tuổi), Bùi Văn Hiệp (19 tuổi) và Nguyễn Đình Hiếu (24 tuổi) bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Axit vang tung toe o cho Kim Bien, 5 nguoi bi thuong - Anh 2

Can axít bị vỡ được đưa vào bên trong cửa hàng. Ảnh: Lê Trai

Chợ Kim Biên được thành lập từ những năm 1960, chủ yếu buôn bán hóa chất và được gọi với cái tên là “chợ thần chết”.

Trước chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng, Sở Công Thương cùng các đơn vị chức năng đang tiến hành lựa chọn các địa điểm mới ở quận Bình Tân hoặc huyện Bình Chánh để di dời chợ này ra khỏi khu dân cư.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.