Australia nâng trần nhập cư để thu hút sinh viên quốc tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Chính phủ Australia đang nỗ lực nâng cao vị thế của ngành Giáo dục và thị trường việc làm trên thế giới.

Australia nâng trần nhập cư để thu hút du học sinh ở lại làm việc.
Australia nâng trần nhập cư để thu hút du học sinh ở lại làm việc.

Ngày 2/9, tại Hội nghị thượng đỉnh về việc làm và kỹ năng, chính phủ Australia thông báo nâng số lượng người nhập cư năm 2022 - 2023 lên 195 nghìn người/năm, tăng 35 nghìn so với trước đây. Điều này nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng nhân lực ở Australia.

Ngoài ra, chính phủ sẽ mở rộng khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên quốc tế tại một số ngành nhất định nhằm thu hút các tài năng trẻ ở lại Australia làm việc.

Các chuyên gia giáo dục đánh giá những thay đổi trên tiếp thêm động lực để sinh viên quốc tế ở lại Australia sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, chỉ có khoảng 16% du học sinh ở lại nước này.

Bà Angela Lehmann, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại tổ chức giáo dục The Lygon Group, cho biết thông tin mới được sinh viên quốc tế đón nhận và chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Nhiều em quyết định sẽ ở lại Australia và đăng ký thường trú nhân.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chính phủ Australia cũng cam kết tài trợ thêm 36,1 triệu AUS để giải quyết vấn đề chậm trễ trong xử lý thị thực.

Sau dịch Covid-19, nhiều lo ngại rằng Australia đã mất đi sức hút với sinh viên quốc tế vì rất ít cử nhân ở lại làm việc. Trong khi Vương quốc Anh và Canada chịu thiệt hại ít hơn nhờ nới lỏng hạn chế biên giới sớm hơn.

Chính phủ Australia đang nỗ lực nâng cao vị thế của ngành Giáo dục và thị trường việc làm trên thế giới.

Theo The Pie

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.