Atletico Madrid có bộ đôi Falcao và Ruben Micael từ Porto

Atletico Madrid có bộ đôi Falcao và Ruben Micael từ Porto

(GD&TĐ) - Theo Goal đăng tải ngày hôm nay (19/8) cho biết, Atletico Madrid đã đạt được thỏa thuận với Porto cho chữ ký của bộ đôi Radamel Falcao và Ruben Micael với mức phí chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro.

1
Atletico Madrid đã đạt được thỏa thuận với Porto cho chữ ký của bộ đôi Radamel Falcao và Ruben Micael

Ngày hôm qua Porto đã công bố trên thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM) thông tin khẳng định đã đồng ý bán tiền đạo Radamel Falcao và tiền vệ Ruben Micael Atletico với mức phí chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro. Nhà vô địch Bồ Đào Nha cho biết thêm rằng cả hai sẽ sang Tây Ban Nha để kiểm tra y tế trước khi ký tên vào bản hợp đồng chính thức.

Theo tiết lộ, mức phí chuyển nhượng của tiền vệ Ruben Micael là 5 triệu euro, trong khi đó chữ ký của Radamel Falcao là 40 triệu euro, mức phí chuyển nhượng của tiền đạo người Colombia có thể tăng lên thành 47 triệu euro còn phụ thuộc vào phong độ thi đấu của Falcao.

Trong suốt mùa hè năm nay, Falcao liên tục được liên hệ với một cuộc di chuyển gia nhập CLB chủ sân Vicente Calderon sau khi tiền đạo này đã công khai khẳng định muốn được thử sức với những thách thức mới.

Sau tuyên bố của ngôi sao người Colombia cả Real Madrid và Chelsea đều muốn có được chữ ký của ngôi sao đã ghi 38 bàn thắng trên tất cả các mặt trận và giúp Porto giành cú ăn ba ở mùa giải năm ngoái trong đó có chức vô địch Europa League. Tuy nhiên, cả Real và Chelsea đều không thể đáp ứng được mức phí chuyển nhượng do CLB Bồ Đào Nha đưa ra.

Sau khi đồng ý để Sergio Aguero gia nhập CLB Manchester City, Atletico đã đẩy nhanh hơn cuộc thương lượng với Porto cho chữ ký của Falcao và CLB chủ sân Vicente Calderon đã thành công trong cuộc đàm phán với Porto.

Phạm Kiên (theo Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.